Phe đối lập đã kiểm soát 3 cơ sở ngoại giao của Venezuela ở Mỹ

Đại diện tại Mỹ của lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela Juan Guaido ngày 18/3 cho biết, các đại diện của 'Tổng thống tự phong' Guaido đã chiếm quyền kiểm soát 3 trong số các cơ sở ngoại giao của nước này tại Mỹ.

Đại diện Carlos Vecchio cho hay, phe đối lập đã có quyền kiểm soát 2 tòa nhà của Bộ Quốc phòng Venezuela ở thủ đô Washington DC và một tòa lãnh sự quán ở New York, Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng nhóm này dự kiến chiếm quyền quản lý tòa Đại sứ quán Venezuela tại Washington DC "trong một số ngày tới".

Đại diện tại Mỹ của lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela, Carlos Vecchio treo cờ Venezuela trước cơ sở ngoại giao của nước này ở Mỹ. (Nguồn: AP)

Ông Vecchio tuyên bố: "Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ tài sản của nhân dân Venezuela tại đất nước này".

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino cho biết Mỹ đã "vui lòng khi ủng hộ ủng hộ những đề nghị này"

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Venezuela đã ra tuyên bố kêu gọi nhà chức trách Mỹ "tiến hành các biện pháp cần thiết để ngay lập tức ngăn chặn việc xâm lược bằng vũ lực" đối với các văn phòng ngoại giao của Caracas. Tuyên bố cũng khẳng định việc chuyền giao quyền sở hữu như vậy là vi phạm luật quốc tế về bảo vệ các tài sản ngoại giao.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/phe-doi-lap-da-kiem-soat-3-co-so-ngoai-giao-cua-venezuela-o-my-89975.html