Phe đối lập Belarus hỗn loạn như rắn không đầu

Lãnh đạo các đảng phái đối lập của Belarus đều đang ở nước ngoài và chưa thể thành lập một liên minh thống nhất chống lại Tổng thống Alexander Lukashenko.

Yêu cầu hỗn loạn, không thống nhất

Những người chống đối Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko mới đây đã trình bày một chương trình cải cách. “Gói cải tổ” này nêu vấn đề cắt đứt quan hệ với Nga, gia nhập EU và NATO, đồng thời loại bỏ tiếng Nga khỏi giáo dục. Tuy nhiên, ngay cả nhiều người theo chủ nghĩa chống đối cũng không hiểu ai là tác giả của những sáng kiến này.

Họ bắt đầu nói về sự cần thiết phải đoàn kết các đối thủ của chính phủ hiện tại ngay sau cuộc bầu cử. Nhưng không dễ để thành lập một trụ sở thống nhất đối lập. Không có những nhà lãnh có khả năng tập hợp những người biểu tình và đưa ra các yêu cầu chung.

Các cựu ứng viên tổng thống cũng thừa nhận vấn đề. Trong chiến dịch tranh cử, Svetlana Tikhanovskaya lặp lại rằng cô sẵn sàng trở thành một biểu tượng, nhưng không phải là một nhà lãnh đạo của phong trào. Hơn nữa, cô còn lên tiếng phản đối bạo loạn.

Nếu như các nhà báo phương Tây hiện nay đang gọi Tikhanovskaya là “thủ lĩnh của những người biểu tình” thì người Belarus đính chính rằng: “Cô ấy là một biểu tượng”.

Khi các cuộc đình công bắt đầu xảy ra tại các xí nghiệp công nghiệp lớn ở Belarus, công nhân đưa ra các yêu cầu khác nhau, đôi khi mâu thuẫn lẫn nhau, điều này chỉ làm tăng thêm sự hỗn độn và dao động.

"Tư nhân hóa doanh nghiệp!" - một số người kêu gọi; "Giữ chỗ làm và không cắt giảm lương!" - Những người khác hét lên; "Nhà nước phải duy trì kiểm soát sản xuất" - những người khác nói.

Trong khi đó, những người biểu tình trên đường phố ở các thành phố của Belarus tiếp tục đòi ông Lukashenko từ chức, nhưng không có chương trình chính trị nhất quán nào được đưa ra. Điều này làm dấy lên những nghi ngờ về khả năng thành công của họ.

Phe đối lập Belarus vẫn giữ nguyên yêu cầu Tổng thống Alexander Lukashenko phải từ chức và chuyển giao quyền lực

Phe đối lập Belarus vẫn giữ nguyên yêu cầu Tổng thống Alexander Lukashenko phải từ chức và chuyển giao quyền lực

Hội đồng điều phối thiếu kế hoạch

Ứng cử viên tổng thống thất bại Valery Tsepkalo ngày 12 tháng 8 đã tuyên bố thành lập Mặt trận Cứu quốc, một tổ chức được cho là đoàn kết tất cả những người chống đối Lukashenko và trở thành một loại chính phủ lưu vong.

"Nhiệm vụ chính của chúng tôi là tổ chức bầu cử công bằng, không công nhận Lukashenko là tổng thống hợp pháp, xác nhận Tikhanovskaya vào vị trí tổng thống và tổ chức một cuộc bầu cử khác" - Tsepkalo giải thích.

Tuy nhiên, "Mặt trận Cứu quốc" dự định hoạt động không phải ở Belarus, mà ở nước ngoài, vì Tsepkalo đã phải rời Minsk do bị cáo buộc hối lộ khi còn là người đứng đầu cơ quan quản lý Khu công nghệ cao.

Tsepkalo cho biết, mặc dù không thể quay trở lại Belarus lúc này, nhưng ông ta đã gặp các nhà lãnh đạo cộng đồng hải ngoại ở Nga, Ukraine, Ba Lan và họ đã xác nhận quyết tâm giúp đỡ người Belarus.

Còn sau khi chuyển đến Litva, Svetlana Tikhanovskaya đề xuất thành lập một hội đồng điều phối để chuyển giao quyền lực. Tham gia Hội đồng bao gồm "tập thể lao động, đảng, công đoàn và các tổ chức xã hội dân sự". Theo đó, thành phần sơ bộ của hội đồng này sẽ gồm Ba mươi sáu người , gồm cả nhà văn, nhà hoạt động nhân quyền, nhà khoa học và nhà hoạt động văn hóa, đại diện trụ sở của các ứng cử viên đối lập.

Tuy nhiên, cả Tikhanovskaya và Tsepkalo vẫn chưa có chương trình hay kế hoạch hành động. Để tránh nhầm lẫn, các chính trị gia đồng ý điều kiện: Hội đồng điều phối do Tikhanovskaya mới thành lập sẽ thương lượng với Tỏng thống Lukashenko, với mục đích tổ chức chuyển giao quyền lực.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh một lần nữa là cho đến nay, phe đối lập chưa đưa ra bất kỳ yêu cầu nào khác.

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/phe-doi-lap-belarus-hon-loan-nhu-ran-khong-dau-3417583/