Phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ không đồng thuận về vấn đề ngân sách 2019

Phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ sẽ không đưa ra một nghị quyết về ngân sách cho năm 2019 - động thái thể hiện rõ sự chia rẽ về quan điểm giữa những người theo trường phái ôn hòa và tiến bộ.

Một phiên họp toàn thể tại Hạ viện Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Một phiên họp toàn thể tại Hạ viện Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ ngày 1/4 cho biết họ sẽ không đưa ra một nghị quyết về ngân sách cho năm 2019 - động thái thể hiện rõ sự chia rẽ về quan điểm giữa những người theo trường phái ôn hòa với những người theo trường phái tiến bộ trong nội bộ đảng này liên quan đến các kế hoạch chi tiêu về quốc phòng, vấn đề khí hậu, y tế và các chính sách lớn khác.

Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện John Yarmuth trước đó cho biết nghị quyết về ngân sách được đề xuất sẽ phải được công bố vào ngày 1/4 để có thể bỏ phiếu tại ủy ban này trước kỳ nghỉ tháng Tư. Thay cho nghị quyết này, đảng Dân chủ cho biết sẽ đưa ra đề xuất tăng giới hạn chi tiêu.

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Steve Womack thuộc bang Arkansas - thành viên cấp cao của Ủy ban Ngân sách Hạ viện, cho rằng: “Phe Dân chủ tại Hạ viện đang trong tình trạng hỗn loạn”.

Ông Steve Womack nhấn mạnh chương trình nghị sự của phe Dân chủ mâu thuẫn đến mức thiếu kiểm soát.

Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ đã bác bỏ ý kiến cho rằng việc không đạt được thỏa thuận về một nghị quyết ngân sách trong đảng này là dấu hiệu của sự thiếu đoàn kết hoặc mất kiểm soát nội bộ.

Một số thành viên đảng Dân chủ lập luận rằng các nghị quyết về ngân sách có thể có ý nghĩa hơn đối với "những người trong cuộc tại thủ đô Washington" so với các cử tri và nói rằng họ chỉ tập trung vào việc thông qua các dự luật về chăm sóc sức khỏe, vấn đề biến đổi khí hậu, phòng chống bạo lực súng đạn và các ưu tiên lập pháp khác.

Phe Dân chủ tại Hạ viện dự kiến trong ngày 3/4 sẽ công bố chi tiết về đề xuất tăng giới hạn chi tiêu, tạo tiền đề cho cuộc tranh cãi về ngân sách quan trọng hơn vào năm 2020.

Hôm 11/3 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã khai hỏa "trận chiến ngân sách" khi kêu gọi điều chỉnh lại các chương trình xã hội trợ giúp người nghèo và người cao niên trong khi tăng cường chi tiêu quân sự và cấp tiền xây dựng tường biên giới với Mexico trong đề xuất ngân sách cho năm 2020.

Ngân sách 4.700 tỷ USD của ông Trump ngay lập tức đã bị cách thành viên đảng Dân chủ ở Quốc hội chỉ trích gay gắt. Phe Dân chủ hồi năm ngoái đã bác bỏ yêu sách cấp tiền xây tường biên giới của ông Trump khiến cho chính phủ liên bang bị đóng cửa một phần trong 5 tuần.

Cũng như những lần đề xuất ngân sách trước, kế hoạch chi tiêu lần này của ông Trump nhiều khả năng sẽ không trở thành luật, nhất là khi đảng Dân chủ đã kiểm soát Hạ viện.

Tuy nhiên, nó trở thành một cương lĩnh sớm về những ưu tiên chính sách mà ông Trump sẽ đưa vào trong chiến dịch tái tranh cử vào năm 2020.

Cắt giảm thuế là ưu tiên của ông Trump và phe Cộng hòa ở Quốc hội trong những năm qua, hơn là cắt giảm thâm hụt. Khoản thâm hụt này đã lên đến 900 tỷ USD trong năm 2019 và nợ quốc gia của Mỹ đã "phình to" lên 22.000 tỷ USD.

Ủy ban Ngân sách Hạ viện cho rằng dự thảo ngân sách của ông Trump sẽ khiến nợ công của Mỹ tăng thêm 10.500 tỷ USD trong hơn một thập niên và chỉ trích Nhà Trắng về điều mà họ gọi là "sự mặc định hoang đường" rằng kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 3% trong khoảng thời gian đó – cao hơn mức trung bình 2% mà các nhà kinh tế độc lập dự báo./.

Bùi Đại Thắng/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/phe-dan-chu-tai-ha-vien-my-khong-dong-thuan-ve-van-de-ngan-sach-2019/117413.html