Phe Dân chủ dồn hết sức vào điều khoản luận tội ông Trump

Các nhà lập pháp đảng Dân chủ Mỹ đang tập trung nghiên cứu và trong tuần này có thể sẽ bỏ phiếu về các điều khoản luận tội đối với Tổng thống Donald Trump.

Theo hãng tin Reuters, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerry Nadler cho biết lãnh đạo ủy ban sẽ quyết định các điều khoản luận tội cụ thể sau phiên điều trần ngày 9-12 (giờ Mỹ) để xem xét các bằng chứng do Ủy ban Tình báo Hạ viện cung cấp.

"Có nhiều bản dự thảo điều khoản luận tội khác nhau đang được nhiều người viết” - ông Nadler nói trên đài CNN. "Nhưng thực tế là chúng tôi sẽ đưa ra quyết định sau phiên điều trần vào ngày 9-12”.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerry Nadler trả lời trên đài CNN ngày 8-12. Ảnh: CNN

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerry Nadler trả lời trên đài CNN ngày 8-12. Ảnh: CNN

Ông Nadler còn cho biết các điều khoản này sẽ được trình lên ban lãnh đạo cấp cao của ủy ban vào cuối tuần này. Khi được hỏi liệu các nhà lập pháp có thể bỏ phiếu ngay trong tuần này hay không, ông Nadler đáp: "Điều đó có thể xảy ra".

"Tôi nghĩ rằng trong vấn đề luận tội này, nếu trình bày trước bồi thẩm đoàn, chắc chắn sẽ có một bản phán quyết trong vòng 3 phút”.

Cũng trong ngày 9-12, các nhà lập pháp đảng Dân chủ đã hạ thấp khả năng dựa vào báo cáo điều tra đặc biệt của cố vấn Robert Muller để đưa vào điều khoản luận tội.

“Chiến lược tốt nhất là chọn các điều khoản có bằng chứng mạnh nhất và áp đảo nhất, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, cũng là chủ tịch ban điều tra luận tội" - ông Adam Schiff khẳng định.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện cho biết đảng Dân chủ sẽ tập trung vào các điều khoản mạnh mẽ và áp đảo nhất. Ảnh: The Washington Post

"Chúng tôi cần phải tập trung hết sức, rõ ràng và sẽ trình bày những điều khoản tốt nhất có thể" - ông Pramila Jayapal, thành viên đảng Dân chủ tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện, nói với Reuters.

Về phía đảng Cộng hòa, trước đó Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Nadler hoãn phiên điều trần ngày 12-9 để cho họ có thời gian nghiên cứu các điều khoản.

"Các thành viên Ủy ban Tư pháp xem xét hàng ngàn trang của bản soạn thảo các điều khoản một cách đầy đủ trong vòng vài giờ” - nghị sĩ Doug Collins, thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa trong Ủy ban Tư pháp, nói trong một bức thư gửi đến ông Nadler.

Tuy nhiên, ông Nadler đã bác bỏ ý kiến trên, nói rằng các tài liệu được trình bày lên Ủy ban Tư pháp là những báo cáo cơ bản mà Ủy ban Tình báo Hạ viện công bố trước đó vài tuần cho cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ.

NGUYÊN VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/phe-dan-chu-don-het-suc-vao-dieu-khoan-luan-toi-ong-trump-876272.html