Phe Cộng hòa tại Hạ viện kiện bà Pelosi vì thay đổi quy tắc bỏ phiếu

Đơn kiện dự kiến được đệ trình lên tòa án liên bang tại Washington, sẽ tìm cách ngăn chặn hệ thống bỏ phiếu mới được Hạ viện thông qua.

Các nghị sỹ Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ sẽ kiện Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vì đưa ra những thay đổi quy tắc, cho phép các thành viên thay mặt nhau bỏ phiếu trong thời điểm diễn ra dịch bệnh Covid-19, các trợ lý của đảng Cộng hòa hôm qua (26/5) cho biết.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi

Đơn kiện dự kiến được đệ trình lên tòa án liên bang tại Washington, sẽ tìm cách ngăn chặn hệ thống bỏ phiếu mới được Hạ viện do phe Dân chủ kiểm soát thông qua. Theo các trợ lý Cộng hòa, đơn kiện cho rằng việc thay đổi các quy tắc là vi hiến.

Việc thay đổi quy tắc được thông qua vào đầu tháng 5 là một phần của dự luật viện trợ 3 nghìn tỷ USD mà Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát cho điến nay vẫn chưa chấp nhận. Quy tắc mới cho phép các thành viên bỏ phiếu từ bên ngoài trụ sở Quốc hội bằng cách yêu cầu 1 thành viên khác bỏ phiếu cho họ.

Phe Dân chủ cho rằng, các cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội với 435 thành viên có thể mất hàng giờ nếu đại diện của các nhóm nhỏ vắng mặt. Chủ tịch Hạ viện Pelosi đã lên án vụ kiện này, cho đây là một “động thái đáng buồn”./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo CNA

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/phe-cong-hoa-tai-ha-vien-kien-ba-pelosi-vi-thay-doi-quy-tac-bo-phieu-1052942.vov