Phe Cộng hòa phản ứng bất ngờ vì bị 'tố' dựa hơi ông Trump

Đảng Cộng hòa dự định tiếp tục sử dụng tên Trump trong các tài liệu và quảng cáo gây quỹ dù các luật sư của cựu tổng thống kịch liệt phản đối.

Nhóm luật sư của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/3 đã bất ngờ gửi thư tới Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC), Chiến dịch Quốc gia đảng Cộng hòa tại Thượng viện (NRSC) và Chiến dịch Quốc gia đảng Cộng hòa tại Quốc hội (NRCC) yêu cầu họ ngừng sử dụng tên và hình ảnh của cựu tổng thống để gây quỹ.

Một cố vấn của Trump sau đó cho biết, cựu tổng thống rất nhạy cảm với việc tên ông bị sử dụng cho mục đích xây dựng thương hiệu. Và bản thân Trump cũng không hài lòng vì ba nhóm dùng tên ông gây quỹ đã ủng hộ các nghị sĩ Cộng hòa đứng về phe Dân chủ luận tội ông lần hai.

Trump phát biểu ngày 28/2 tại Hội nghị Chính trị Bảo thủ Mỹ (CPAC) ở thành phố Orlando, bang Florida. Ảnh: Reuters

Trump phát biểu ngày 28/2 tại Hội nghị Chính trị Bảo thủ Mỹ (CPAC) ở thành phố Orlando, bang Florida. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, RNC hôm 8/3 gửi thư phản hồi, cho biết Trump cuối tuần qua đã "tái khẳng định" với Chủ tịch RNC Ronna McDaniel rằng cựu tổng thống chấp thuận cho ủy ban này tiếp tục sử dụng tên ông trong các hoạt động gây quỹ. RNC cũng tuyên bố họ có đầy đủ quyền để đề cập tới người của công chúng trong các bài phát biểu chính trị cốt lõi của đảng, được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận trong Hiến pháp Mỹ.

Ngoài ra, Ủy ban của đảng Cộng hòa cho biết thêm Trump sẽ tham gia buổi gây quỹ với các nhà tài trợ đã được lên lịch vào tháng tới ở Palm Beach, Florida, nơi cựu tổng thống đang sinh sống trong dinh thự Mar-a-Lago sau khi rời Nhà Trắng.

Đại diện của Trump hiện chưa bình luận về thông tin. Tuy nhiên, trong tuyên bố ngày 8/3, ông Trump nhấn mạnh sẽ không có thêm quỹ cho những nghị sĩ GOP chống lại ông, và kêu gọi đóng góp vào chương trình Save America Super PAC của riêng ông.

Cựu Tổng thống Trump đang sử dụng Save America Super PAC để quyên tiền, một phần là nhằm hỗ trợ các ứng cử viên GOP tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2022.

Truyền thông Mỹ mô tả “một cuộc nội chiến” đang diễn ra bên trong GOP với hai phe ủng hộ và chống ông Trump. Gần đây, cựu Tổng thống Trump đã có cuộc khẩu chiến, lên án một số nghị sĩ GOP “phản bội ông” vì hùa theo đảng Dân chủ bỏ phiếu luận tội ông.

Ông Trump cũng đã nhắc đến khả năng tái tranh cử tổng thống vào năm 2024 trong phát biểu tại Hội nghị hành động chính trị bảo thủ (CPAC) hôm 28/2.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/phe-cong-hoa-phan-ung-bat-ngo-vi-bi-to-dua-hoi-ong-trump-133155.html