Phe Cộng hòa chỉ trích nghị sĩ tham vọng 'lật kèo' bầu cử

Nhiều thành viên đảng Cộng hòa ở Thượng viện chỉ trích nỗ lực do Thượng nghị sĩ Josh Hawley dẫn dắt nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử mà ông Trump đã thua cuộc.

Thượng nghị sĩ Josh Hawley là thành viên đầu tiên trong Thượng viện Mỹ tuyên bố ủng hộ kế hoạch ngăn chặn việc công nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden khi quốc hội Mỹ nhóm họp vào ngày 6/1.

Dù vậy, ông Hawley phủ nhận rằng ông đang cố gắng làm đảo lộn kết quả bầu cử bằng cách thách thức chứng nhận của ít nhất một tiểu bang và buộc Thượng viện phải bỏ phiếu về chiến thắng của ông Biden, cựu phó tổng thống, theo Politico.

Nhà lập pháp đến từ bang Missouri nói ông chỉ đang cố gắng bày tỏ sự thất vọng của mình về kết quả bầu cử, cho rằng đây là cơ hội duy nhất để ông "đứng lên và được lắng nghe".

 Thượng nghị sĩ Josh Hawley. Ảnh: AP.

Thượng nghị sĩ Josh Hawley. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, một số thành viên cùng đảng Cộng hòa hoàn toàn không ủng hộ ông Hawley.

"Tôi nghĩ chuyện này thật kinh khủng. Tôi sẽ giữ lời thề trung thành với hiến pháp. Đây là bài kiểm tra về lòng trung thành", Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski của bang Alaska nói.

Thượng nghị sĩ Mitt Romney bang Utah nói hành động của ông Hawley "gây thất vọng và mang tính phá hoại", là "tham vọng chĩa súng vào nền dân chủ".

"Tôi sẽ bỏ phiếu để chứng nhận kết quả bầu cử", Thượng nghị sĩ Roger Wicker bang Mississippi nói về nỗ lực của ông Hawley. "Tôi không nghĩ đó là ý kiến hay và tôi không hiểu lý lẽ của cậu ấy".

Những thành viên khác của đảng Cộng hòa ở Thượng viện như Shelly Moore Capito (bang West Virginia), Susan Collins (bang Maine) và Richard Burr (bang North Carolina) đã thẳng thắn nói "không" hôm 1/1 khi được hỏi liệu có tham gia cùng ông Hawley hay không.

Cho đến nay, Tổng thống Donald Trump vẫn chưa chấp nhận thất cử và liên tục đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về gian lận bầu cử. Việc kiểm phiếu đại cử tri ở Thượng viện là bước cuối cùng để chính thức xác nhận chiến thắng của ông Biden trước khi ông nhậm chức vào ngày 20/1.

Ông Trump tỏ ra không mấy quan tâm đến những người đang chỉ trích các nỗ lực nhằm lật ngược chiến thắng của ông Biden.

Tổng thống đã tấn công Thượng nghị sĩ John Thune lần thứ hai trong tuần này, sau khi ông Thune nói nỗ lực của ông Trump sẽ thất bại như "con chó bị bắn". Trong một tweet hôm 1/1, ông Trump gọi ông Thune là "RINO", tức "đảng viên Cộng hòa chỉ trên danh nghĩa".

Ông Thune, nhân vật số 2 của đảng Cộng hòa tại Thượng viện, nói ban lãnh đạo đảng sẽ để các thành viên "bỏ phiếu theo lương tâm của họ". Ông nói quốc hội không có thẩm quyền pháp lý để thay đổi kết quả đã được các bang chứng nhận.

Ông Hawley nhiều khả năng sẽ không đơn thương độc mã. Các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện ước tính một số ít thượng nghị sĩ của đảng có thể phản đối chứng nhận của ít nhất một tiểu bang cùng ông Hawley. Tại Hạ viện, hơn 100 nghị sĩ Cộng hòa được cho là sẽ cố ngăn cản chiến thắng của ông Biden vào ngày 6/1.

"Tôi sẽ không bảo những người khác phải làm gì", ông Hawley nói. "Tôi không có quyền năng để lật ngược bất cứ điều gì. Mục tiêu của tôi, như tôi đã nói nhiều lần, đây là cơ hội duy nhất để tôi đứng lên và được lắng nghe trong quá trình này".

Ông Hawley cho biết ông vẫn chưa quyết định liệu ông sẽ chỉ thách thức một bang duy nhất hay đủ số bang để thay đổi kết quả phiếu đại cử tri.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phe-cong-hoa-chi-trich-nghi-si-tham-vong-lat-keo-bau-cu-post1169173.html