Phê chuẩn quyết định khởi tố nữ 'siêu trộm' lấy cắp 18 Smartphone người đi lễ Noel

Ngày 30/12, VKSND huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Hồng (SN 1991 - quê quán Quảng Ninh), là đối tượng trộm cắp tài sản đêm Noel.

Theo tài liệu điều tra xác định: Trần Thị Hồng, cư trú tại tổ 8, khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh bị điều tra về tội Trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự, đồng thời thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giữ bằng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can.

 Đối tượng Trần thị Hồng tại cơ quan điều tra

Đối tượng Trần thị Hồng tại cơ quan điều tra

Đối tượng Hồng không có nghề nghiệp ổn định, hiện đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Chiều ngày 24/12, Hồng bắt xe khách đi từ thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đến thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương với mục đích trộm cắp tài sản của những người đi chơi đêm Noel lại Nhà thờ giáo xứ Kẻ Sặt.

Hồng nhằm vào bị hại là phụ nữ, các cháu học sinh tại các vị trí tập trung đông người, khi phát hiện thấy sơ hở Hồng tiếp cận rồi móc túi để chiếm đoạt tài sản là điện thoại di động của những người này.

Trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến khoảng 22 giờ đêm cùng ngày, Hồng đã móc túi lấy được 18 điện thoại Smartphone các loại của người dân, sau đó đem đi tiêu thụ thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang phát hiện bắt giữ. Tổng tài sản Hồng đã chiếm đoạt được của 18 bị hại là 46.800.000 đồng.

Hiện Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Bùi Văn Tuấn - VKSND huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/phe-chuan-quyet-dinh-khoi-to-nu-sieu-trom-lay-cap-18-smartphone-nguoi-di-le-noel-80869.html