Phê chuẩn lệnh khởi tố hai anh em chủ mưu vụ tra tấn thai phụ

Sau nhiều ngày lẩn trốn, hai đối tượng là Huyền và Dũng đã bị cơ quan Công an bắt giữ và tiến hành khởi tố, bắt tạm giam.

Hai anh em Huyền và Dũng tại cơ quan Công an. Ảnh: SGGP

Hai anh em Huyền và Dũng tại cơ quan Công an. Ảnh: SGGP

Liên quan vụ một nhóm đối tượng giam cầm, tra tấn thai phụ đến sẩy thai gây bức xúc dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bình Chánh, TP. HCM đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với cả 3 đối tượng trực tiếp gây ra vụ việc này.

Chiều ngày 26/4, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, TP. HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra, xử lý về các hành vi "bắt giữ người trái pháp luật" và "cố ý gây thương tích", theo VOV.

Trước đó, hai đối tượng là Nguyễn Minh Dũng (anh trai Huyền, 37 tuổi) và Trần Nhật Khang (thường gọi là Gấu, 19 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) là những người đã thực hiện vụ tra tấn chị H.N.Y. (18 tuổi, quê tỉnh Long An, ngụ quận 11) trong khi chị này đang mang thai 6 tháng, khiến thai nhi tử vong, cũng đã bị bắt.

Sau khi nhận được đơn tố giác tội phạm của gia đình nạn nhân, cơ quan Công an đã mời Khang và bà Trần Thị Sương (mẹ của Dũng và Huyền) tới làm việc, cả 2 thừa nhận hành vi nhưng khai chủ mưu là anh em Dũng - Huyền. Riêng hai anh em Dũng và Huyền nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Khang khai trong quá trình tra tấn chị Y., Khang và anh em Huyền có sử dụng ma túy.

Khám xét nơi ở, Công an thu giữ được một số lượng ma túy đá, cỏ Mỹ, dụng cụ sử dụng ma túy, bình gas mini có đầu khò, 45 viên pháo, 3 con dao, 2 súng tự chế, 2 viên đạn chì, khúc gỗ, lưỡi dao, đoạn dây xích có gắn ổ khóa, đoạn cây tầm vong, cuộn băng keo, đoạn dây dù dài, dây nịt, còng số 8, 10 xe máy cùng nhiều tang vật khác.

Qua truy xét, đêm ngày 22/4, trinh sát Công an huyện Bình Chánh phát hiện Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi, anh của Huyền, ngụ huyện Bình Chánh đang trốn tại 1 khách sạn ở quận Bình Tân, TPHCM nên bao vây bắt giữ. Còn Huyền bị bắt vào chiều 24/4, tại một khu nhà trọ ở đường 55, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Tại cơ quan Công an, Dũng khai do bực tức việc trước đó anh trai chị H.N.Y. là Lương, dùng đường bỏ vào bình xăng xe Exceiter của Dũng khiến xe bị hỏng. Bực tức nên khi chị Y. tới chơi thì đã bắt giữ gây áp lực để Lương phải gặp nói chuyện bồi thường.

Riêng Huyền khai, khi chị Y. tới chơi có sử dụng ma túy làm ảnh hưởng tới con nhỏ của Huyền nên đã bực tức và đánh nạn nhân.

Bên cạnh đó, cả 2 anh em Dũng và Huyền khai là chị Y. có lấy số tiền 2 triệu đồng nhưng khi hỏi thì chị Y. không thừa nhận nên đã nhốt chị này và tra tấn.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/phe-chuan-lenh-khoi-to-hai-anh-em-chu-muu-vu-tra-tan-thai-phu-145062.html