Phê chuẩn khởi tố thêm 3 đối tượng liên quan trùm gỗ lậu Phượng 'râu'

Trước đó, cơ quan điều tra đã tạm giam trùm gỗ lậu Phượng 'râu' và bắt khẩn cấp một đàn em thân tín của Phượng. Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án từ các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, nay Công an tỉnh và VKSND cùng cấp đã khởi tố thêm 3 đối tượng 'đàn em' liên quan đến Phượng 'râu' để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Chiều tối ngày 3/5, nguồn tin từ VKSND tỉnh Đăk Nông cho biết, đơn vị vừa ký phê chuẩn quyết định khởi tố thêm 3 bị can và lệnh tạm giam 3 bị can gồm:

(1) Hồ Trọng Dũng (SN: 1965), nơi cư trú: 106, Đào Duy Từ, Khối 5, phường Thành Công, Tp. Buôn Ma Thuột.

(2) Trần Lưu Lân (1979), nơi cư trú: 69 Đặng Văn Ngữ, phường Ea Tam, Tp. Buôn Ma Thuột.

(3) Dương Quốc Bảo (SN:1990), nơi cư trú: 04 Bà Triệu, thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Cả 3 bị can trên bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, và để mở rộng điều tra liên quan đến trùm gỗ lậu Phan Hữu Phượng (Phượng râu), vụ việc xảy ra tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Trùm gỗ lậu Phượng “râu” tại cơ quan Công an ngày 27/4.

Trước đó, VKSND huyện Cư Jút (Đăk Nông) cũng đã ký phê chuẩn lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Hữu Phượng (biệt danh Phượng “râu”, SN 1968, ngụ thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). Đồng thời, ngay trong đêm 27/4, Cơ quan điều tra và lực lượng chức năng đã tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà riêng của Phượng “râu”.

Trong quá trình khám xét nhà riêng của trùm gỗ lậu Phượng “râu”, Cơ quan điều tra đã thu giữ được một số sổ sách ghi chép việc làm ăn và đang tiến hành làm rõ những nội dung ghi chép “ngầm” trong những cuốn sổ này.

Đến ngày 30/4, VKSND huyện Cư Jút (Đăk Nông) tiếp tục ký phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp thêm một đối tượng là Nguyễn Hoàng Trang (SN: 1982, nơi cư trú: Tổ 7, Bình Tây, Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa)

Cũng liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này, ngày 2/5/2018, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ gồm: Thượng tá Cao Hữu Tùng - Đồn trưởng; trung tá Bùi Khắc Hiệp - Chính trị viên Đồn biên phòng 747; đại úy Lê Tiến Vinh - Đồn phó và trung tá Phạm Cộng Khanh – Chính trị viên Đồn Biên phòng 749, (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk).

Cả 4 cán bộ này bị đình chỉ công tác vì thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác quản lý địa bàn được giao, để xảy ra dư luận xấu cho lực lượng trong vụ việc vận chuyển gỗ lậu của Phượng “râu”.

Cơ quan điều tra lập biên bản vụ việc ngay lán trại trong rừng của Phượng “râu”.

Như báo BVPL đã thông tin trước đó, vào khoảng 4h sáng 27/4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (C44) và Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tiến hành vay bắt các đối tượng đang vận chuyển hàng chục khối gỗ trái phép trên 2 xe ô tô BKS 61C-07270 và 61L-3057 tại khu vực thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, sau đó các xe tải cở lớn và toàn bộ lâm sản (gỗ) này được đưa về trụ sở Hạt kiểm lâm huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông, để điều tra chờ xử lý.

Khi làm việc với lực lượng Công an, các đối tượng khai số gỗ trên là của đối tượng Phan Hữu Phượng (biệt danh Phượng râu), được vận chuyển từ bãi tập kết tại tiểu khu 464, thuộc lâm phần của Vườn Quốc gia Yok Đôn, gần đồn biên phòng 747 (Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Đắk Lắk).

Ngay sau đó, các trinh sát và lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, cử cán bộ phong tỏa khu vực tiểu khu 464 và phát hiện 01 lán trại có nhiều phương tiện như máy móc, cưa xăng, xe độ chế và các vật dụng khác…để dùng phục vụ cho việc khai thác vận chuyển gỗ.

Tại đây, Cơ quan điều tra cũng tạm giữ đối tượng Phan Hữu Phượng có biệt danh là Phượng “râu” và một số đối tượng liên quan trong vụ việc để đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

Chính Cương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/phe-chuan-khoi-to-them-3-doi-tuong-lien-quan-trum-go-lau-phuong-rau-52691.html