Phê chuẩn khởi tố, tạm giam đối tượng thực hiện 2 vụ cướp tiệm vàng ở Cần Thơ và Đắk Lắk

Sau khi cướp gần một cây vàng ở TP. Cần Thơ và bán được 31 triệu đồng, Lê Văn Thành tiêu gần hết tiền thì bắt xe lên tỉnh Đắk Lắk tiếp tục gây án. Theo đó, lợi dụng lúc một chủ tiệm vàng tại thị xã Buôn Hồ mất cảnh giác, Thành đã cướp sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 36 triệu đồng rồi bỏ chạy lẩn trốn vào rẫy cà phê thì bị bắt gọn.

Chiều 24/9, VKSND thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa mới ký phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Văn Thành (23 tuổi, trú tại: xã Quảng Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để tiếp tục điều tra về tội “Cướp giật tài sản”.

>>> Xem Video: Nam thanh niên vào giả vờ mua vàng rồi sau đó cướp vàng bỏ chạy.

Trước đó, Báo BVPL đã thông tin vào trưa 6/9, sau khi vào một quán nước ven đường quan sát, Thành phát hiện tiệm vàng Kim Thoa (số 459 đường Hùng Vương, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) chỉ có một mình anh Nguyễn Đình Lợi (49 tuổi, chủ tiệm vàng) trông coi nên đã giả vờ vào hỏi mua vàng.

Đối tượng Thành vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua, sau đó cướp vàng bỏ chạy. Ảnh: Cắt từ Video.

Đối tượng Thành vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua, sau đó cướp vàng bỏ chạy. Ảnh: Cắt từ Video.

Tại đây, anh Lợi đã lấy đưa cho Thành xem một sợi dây vàng 24k trị giá khoảng 36 triệu đồng. Lúc này anh Lợi không chú ý, mất cảnh giác, Thành đã cầm sợi dây vàng bỏ chạy trốn vào một rẫy cà phê tại thị xã Buôn Hồ. Sau một đêm lẩn trốn, Thành bị lực lượng Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) bắt gọn vào lúc 3 giờ sáng 7/9.

Đối tượng Lê Văn Thành tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thành khai nhận trước đó đã từng gây ra một vụ cướp tiệm vàng tương tự tại quận Cái Răng (TP. Cần Thơ). Theo đó, vào ngày 01/9, Thành đi đến một tiệm vàng tại quận Cái Răng vờ hỏi mua vàng rồi cướp 1 sợi dây chuyền vàng (khoảng 1 cây) rồi bỏ chạy. Sau đó, Thành mang sợi dây chuyền cướp được bán lại với giá 31 triệu đồng. Khi tiêu gần hết số tiền này, đến ngày 4/9, Thành bắt xe khách lên TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ngủ lại qua đêm. Cho đến trưa ngày 6/9, Thành đón xe buýt xuống thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) và tiếp tục gây án.

Chính Cương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/phe-chuan-khoi-to-tam-giam-doi-tuong-thuc-hien-2-vu-cuop-tiem-vang-o-can-tho-va-dak-lak-59677.html