Phê chuẩn khởi tố con trai sát hại bố lúc nửa đêm

Đinh Thanh Toàn cho rằng bố thường xuyên say xỉn, chửi vợ và các con nên Toàn đã nảy sinh ý định sát hại bố.

Ngày 16/3, VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Thanh Toàn (SN 1994) về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đáng nói, nạn nhân bị sát hại trong vụ án chính là bố ruột của Toàn, ông Đinh Thanh Xuân (SN 1964, trú tại Khu Kết, xã Lai Đồng, huyện Tân Sơn).

Bị can Đinh Thanh Toàn. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Bị can Đinh Thanh Toàn. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Vào đầu tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện ông Đinh Thanh Xuân tử vong tại lán trại thuộc suối Cám, Khu Kết, xã Lai Đồng, trên đầu có nhiều thương tích.

Ngay sau khi nhận được báo cáo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ hung thủ gây án.

Địa điểm xảy ra vụ án mạng là nơi rừng núi hẻo lánh, ít người sinh sống, thời điểm gây án lúc đêm khuya, gây khó khăn cho quá trình thu thập thông tin cũng như tìm nhân chứng của vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng với các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã làm rõ hung thủ sát hại ông Đinh Thanh Xuân là Đinh Thanh Toàn (con trai út của nạn nhân).

Tại Cơ quan điều tra, Toàn khai nhận do bố thường xuyên say xỉn rồi chửi bới, đánh đập mẹ và các con nên Toàn nảy sinh ý định sát hại ông Xuân.

Vào khoảng 1h ngày 3/3, Toàn đi tìm ông Xuân tại lán trại của một số gia đình trong khu nhưng không thấy. Sau đó, Toàn tiếp tục tìm đến lán trại của ông Hà Thanh Bình (SN 1951, ở Suối Cám, Khu Kết, xã Lai Đồng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) thì thấy ông Xuân đang ở một mình.

Tại đây, giữa Toàn và ông Xuân xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Toàn đã dùng cuốc trong lán trại đập nhiều nhát vào đầu ông Xuân khiến ông này gục xuống sàn nhà và tử vong.

Tại buổi thực nghiệm, Đinh Thanh Toàn đã thực hiện lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình, hoàn toàn trùng khớp với lời khai của Toàn tại cơ quan điều tra.

Vũ Phương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/phe-chuan-khoi-to-con-trai-sat-hai-bo-luc-nua-dem-102798.html