Phê chuẩn khởi tố 6 đối tượng người Trung Quốc sản xuất 'phim người lớn' ở Đà Nẵng

VKSND TP Đà Nẵng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với 6 đối tượng dụ dỗ các cô gái đóng các clip phim kích dục sau đó phát tán lên một mạng xã hội ở Trung Quốc và thu tiền.

Sáng ngày 23/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chính thức có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan đến vụ việc người Trung Quốc dụ dỗ các cô gái đóng các clip phim kích dục sau đó phát tán lên một mạng xã hội.

Trong sáng ngày 23/9, VKSND TP Đà Nẵng cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với 5 người Trung Quốc và một cô gái quê Gia Lai về hành vi “Giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” được quy định tại khoản 2, Điều 145 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

5 đối tượng người Trung Quốc gồm Tưởng Đăng Quân (SN 1989), Trương Huệ Mẫn (SN 1981), Phương Tuấn Kiệt (SN 1986), Đới Hồng Hi (SN 1997), Lưu Tiểu Duy (SN 1999). 5 đối tượng này được sự giúp sức của nữ đồng phạm Sầm Thị Sen (SN 1995, trú tại xã Tân An, huyện Đắc Cơ, tỉnh Gia Lai) để thực hiện hành vi.

Tại cơ quan Công an, nhóm này khai nhận, qua mạng xã hội facebook, Sầm Thị Sen đã đăng tin tuyển các cô gái trẻ, có ngoại hình đẹp để "làm việc nhẹ nhàng với mức lương cao". Khi các cô gái liên hệ, Sen hẹn gặp và dụ dỗ họ "đóng phim". Với cảnh quay cảnh kích dục (nhưng không giao cấu) trong khoảng thời gian 6h, các đối tượng sẽ trả "thù lao" 700.000 đồng, nếu quay cảnh có quan hệ tình dục thì thù lao là 1 triệu đồng

Sau khi có các “diễn viên” đóng clip, nhóm này sẽ quay và phát trực tiếp các clip kích dục quay được lên mạng xã hội ở Trung Quốc. Bọn chúng thu tiền từ các thành viên mạng xã hội này thông qua một tài khoản ngân hàng được mở tại Trung Quốc.

Theo lời khai của nhóm người này, trung bình mỗi ngày họ thu lợi hàng trăm triệu đồng từ việc này. Ngoài ra, nhóm người Trung Quốc trên còn tổ chức sex theo yêu cầu.

6 đối tượng dụ dỗ các cô gái đóng các clip phim kích dục sau đó phát tán lên một mạng xã hội ở Trung Quốc.

6 đối tượng dụ dỗ các cô gái đóng các clip phim kích dục sau đó phát tán lên một mạng xã hội ở Trung Quốc.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định có 4 cô gái đã tham gia làm “diễn viên” cho nhóm này trong đó có em N.H.K.D mới 15 tuổi 3 tháng tính đến lúc em K.D. tham gia quay clip với nhóm này.

Trong nhóm này, người phụ nữ Việt Nam duy nhất là Sầm Thị Sen vừa là bạn gái của Trương Huệ Mẫn vừa là phiên dịch cho cả nhóm người Trung Quốc. Sen cũng là người đứng tên thuê căn nhà 31 Lê Minh Trung nơi nhóm này đang lưu trú.

Đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc Công an Đà Nẵng cho biết, vụ án này các đối tượng hoạt động với phương thức thủ đoạn rất tinh vi, rất mới.

Khi đưa về trụ sở, 5 người Trung Quốc trên vẫn ngoan cố, quanh co và chối tội. Công an phải mất rất nhiều thời gian, đặc biệt là phải có phiên dịch nên khó khăn trong công tác lấy lời khai của những người này. Với chứng cứ mà lực lượng công an thu thập được, 5 người Trung Quốc trên đã phải cúi đầu nhận tội và khai báo vụ việc.

Sau khi kết thúc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã chính thức có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng 6 đối tượng liên quan đến vụ việc này.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thưởng nóng 30 triệu đồng lực lượng Công an TP Đà Nẵng vì có thành tích phá án, làm rõ vụ người nước ngoài tổ chức sản xuất phim sex.

Các cơ quan tố tụng sẽ chọn vụ án này làm vụ án điểm, đưa ra xét xử lưu động tại TP Đà Nẵng với bản án nghiêm khắc nhất, chứ không trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Cũng trong sáng ngày 23/9, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thưởng nóng 30 triệu đồng lực lượng Công an TP Đà Nẵng vì có thành tích phá án, làm rõ vụ người nước ngoài tổ chức sản xuất phim sex.

“Ngày càng có nhiều người nước ngoài đến Đà Nẵng lưu trú. Trước sự phát triển của khách du lịch kéo theo những hệ lụy trong đó có cả tội phạm người nước ngoài. Hiện TP Đà Nẵng đang chú trọng đến vấn đề này và tập trung lực lượng để ngăn chặn loại tội phạm này. Không chấp nhận thành phố mở cửa về kinh tế mà lại có những hành vi phản cảm như thế. Cuộc đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm là người nước ngoài luôn khó khăn, dai dẳng, kỳ công. Vì vậy, lực lượng Công an phải làm tốt công tác quản lý địa bàn, có các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện xử lý kịp thời các vấn đề về ANTT, không để tội phạm lộng hành.” – Chủ tịch Thơ chia sẻ.

Mộc Lan

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/phe-chuan-khoi-to-6-doi-tuong-nguoi-trung-quoc-san-xuat-phim-nguoi-lon-o-da-nang-76045.html