Phê chuẩn khởi tố 2 thanh niên sát hại dã man người thu mua đồng nát

Do cần tiền mua điện thoại di động và tiêu xài cá nhân nên Vàng Văn Nghị và Lê Hữu Hiệu rủ nhau đi cướp tài sản, khi đi, mỗi người mang theo 1 con dao, loại dao chọc tiết lợn.

Ngày 7/8, thông tin với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, đại diện VKSND tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Lê Hữu Hiệu (sinh ngày 31/10/2006, trú tại thôn Xuân Nghi, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) và Vàng Văn Nghị (sinh ngày 20/9/2006, trú tại bản Nậm Manh, xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) về tội Giết người, Cướp tài sản theo Điều 123; Điều 168 Bộ luật Hình sự.

 Đối tượng Vàng Văn Nghị và Lê Hữu Hiệu tại cơ quan Công an. Ảnh: CA tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng Vàng Văn Nghị và Lê Hữu Hiệu tại cơ quan Công an. Ảnh: CA tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 2/8/2022, Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo về việc tại cửa hàng mua bán phế liệu của bà Phan Thị B. (SN 1957, ở khu phố Dương Lôi, phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) xảy ra vụ giết người, cướp tài sản.

VKSND tỉnh Bắc Ninh đã cử Kiểm sát viên phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các tài liệu, chứng cứ để làm rõ nội dung vụ việc.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Vàng Văn Nghị và Lê Hữu Hiệu quen biết nhau từ trước do cùng làm công nhân xây dựng tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Do cần tiền mua điện thoại di động và tiêu xài cá nhân nên Nghị và Hiệu rủ nhau đi cướp tài sản, khi đi mỗi người mang theo 1 con dao, loại dao chọc tiết lợn.

Khoảng 19h30' ngày 2/8/2022, Nghị và Hiệu đến cửa hàng thu mua sắt vụn của bà Phan Thị B.. Quan sát thấy cửa hàng lúc này chỉ có một mình bà B. ở nhà nên Nghị và Hiệu tiếp cận giả là khách hỏi mua bán phế liệu rồi dùng dao đâm liên tiếp khiến bà B. tử vong tại chỗ.

Sau đó, Hiệu và Nghị lục, tìm kiếm tại phòng ngủ của bà B. và lấy 14 triệu đồng; 1 dây chuyền vàng; 2 nhẫn vàng.

Sau khi cướp được tài sản, Nghị và Hiệu mua 2 điện thoại di động iPhone rồi đi xe khách đến tỉnh Lai Châu để lẩn trốn thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tang vật vụ án.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã điềm thản khai nhận toàn bộ quá trình gây án một cách rợn người.

Số tài sản cướp được, 2 đối tượng chi tiêu cá nhân và trốn đến tỉnh Lai Châu ngay trong đêm. Chúng bàn nhau tiếp tục đi các tỉnh phía Nam thì bị lực lượng Công an bắt giữ ngay sau đó.

Đáng chú ý, đối tượng Vàng Văn Nghị đã khai gian dối tên là Hoàng Văn Thanh, trú xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên, qua xác minh địa chỉ của đối tượng khai tên là Thanh, kết hợp với các tài liệu điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng khai báo gian dối về tên tuổi, đồng thời xác định đối tượng Thanh có tên thật là Vàng Văn Nghị.

Còn đối tượng Lê Hữu Hiệu khai nhận, bản thân nghiện game từ bé nên hay bỏ nhà đi chơi, sau đó, bỏ học sớm, lang thang. Không có tiền chơi nên khi Nghị rủ đi cướp, Hiệu đã đồng ý.

Vũ Phương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/phe-chuan-khoi-to-2-thanh-nien-sat-hai-da-man-nguoi-thu-mua-dong-nat-126550.html