Phê chuẩn bổ nhiệm 2 Bộ trưởng Y tế và KH-CN, Thống đốc NHNN với tỉ lệ phiếu từ 92,09%-97,08%

Quốc hội sáng nay 12-11 đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngày 12-11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Huỳnh Thành Đạt giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN), ông Nguyễn Thanh Long giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế và bà Nguyễn Thị Hồng, giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hồng, ông Huỳnh Thành Đạt và ông Nguyễn Thanh Long (từ trái qua phải)

Bà Nguyễn Thị Hồng, ông Huỳnh Thành Đạt và ông Nguyễn Thanh Long (từ trái qua phải)

Trước khi biểu quyết thông qua Nghị quyết, Quốc hội đã bỏ phiếu kín phê chuẩn bổ nhiệm 3 nhân sự nêu trên. Kết quả kiểm phiếu cho thấy, ông Huỳnh Thành Đạt, có 443/481 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đồng ý, chiếm 92,09% tổng số ĐBQH; Ông Nguyễn Thanh Long đạt 467/481 ĐBQH đồng ý, chiếm tỉ lệ 97,08% tổng số ĐBQH. Bà Nguyễn Thị Hồng có 459/481 ĐBQH đồng ý, chiếm tỉ lệ 95,42% tổng số ĐBQH.

Trước khi được bổ nhiệm vào cương vị người đứng đầu Bộ KH-CN, ông Huỳnh Thành Đạt (58 tuổi) là Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM. Ông Đạt đã có nhiều năm công tác tại Đại học Quốc gia TP HCM. Người tiền nhiệm của ông Huỳnh Thành Đạt là ông Chu Ngọc Anh, hiện là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Thanh Long (54 tuổi) là Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế trước khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng. Ông Nguyễn Thanh Long công tác trong ngành y nhiều năm, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ năm 2016, sau đó được điều động làm Phó trưởng Ban Tuyên giao Trung ương. Tháng 1-2020, ông Long được bổ nhiệm lại làm Thứ trưởng Bộ Y tế, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đối với bà Nguyễn Thị Hồng (52 tuổi), trước khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Thống đốc NHNN Việt Nam, bà là Phó Thống đốc từ năm 2014. Bà Nguyễn Thị Hồng được bổ nhiệm thay thế ông Lê Minh Hưng, người vừa được phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Sáng cùng ngày, Quốc hội đã bỏ phiếu kín, thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) tối cao, theo đề nghị của Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình, đối với các ông: Trần Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phạm Quốc Hưng, Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình; Ngô Hồng Phúc, Chánh tòa Tòa hình sự TAND cấp cao tại Hà Nội.

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bãi nhiệm ĐBQH Phạm Phú Quốc.

Ngày 12-11, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã công bố Nghị quyết của Quốc hội về bãi nhiệm đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phạm Phú Quốc.

Theo đó, Quốc hội đã quyết nghị bãi nhiệm ĐBQH khóa XIV đối với ông Phạm Phú Quốc thuộc Đoàn ĐBQH TP HCM, Đơn vị bầu cử số 4 (gồm Quận 5, Quận 10 và Quận 11, TP HCM) vì đã không trung thực trong việc báo cáo với tổ chức, vi phạm tiêu chuẩn ĐBQH; không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri và Nhân dân.

Nghị quyết nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, Đoàn ĐBQH TP HCM và ông Phạm Phú Quốc theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 3-11-2020 và có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Minh Chiến - Văn Duẩn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/phe-chuan-bo-nhiem-2-bo-truong-y-te-va-kh-cn-thong-doc-nhnn-voi-ti-le-phieu-tu-9209-9708-20201112100452398.htm