Phê chuẩn bổ nhiệm 2 Bộ trưởng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Với 444/445 (chiếm 92,12%) đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn 3 thành viên Chính phủ gồm: Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Như vậy, với việc phê chuẩn này, bà Nguyễn Thị Hồng đã chính thức trở thành nữ thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đầu tiên.

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 10, Quốc hội khóa XIV, sáng 12/11, Quốc hội tiến hành các nội dung về công tác nhân sự.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

 Ba thành viên mới của Chính phủ (từ trái sang): Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt. (Ảnh: Việt Dũng)

Ba thành viên mới của Chính phủ (từ trái sang): Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt. (Ảnh: Việt Dũng)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Tiếp đến, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu được công bố cho thấy, đồng chí Huỳnh Thành Đạt nhận được 443 phiếu đồng ý (chiếm 92,09% tổng số đại biểu); đồng chí Nguyễn Thị Hồng nhận được 467 phiếu đồng ý (chiếm 97,08% tổng số đại biểu); đồng chí Nguyễn Thanh Long có 459 phiếu đồng ý (chiếm 95,42% tổng số đại biểu).

Căn cứ Điều 27 Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Thành Đạt giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng chí Nguyễn Thanh Long giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng chí Nguyễn Thị Hồng giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nghị quyết về việc bổ nhiệm các chức danh nêu trên cũng được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 444/445 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 92,12% tổng số đại biểu Quốc hội).

Tân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, 58 tuổi, quê huyện Mỏ Cày, Bến Tre, là PGS.TS Vật lý. Đồng chí từng trải qua các vị trí tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh như: Phó trưởng phòng và Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính của Đại học Khoa học Tự nhiên (thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Chánh văn phòng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Phó giám đốc thường trực và Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, 54 tuổi, quê Nam Định, là Tiến sĩ y học, trải qua nhiều cương vị tại Bộ Y tế. Đồng chí từng đảm nhiệm chức Thứ trưởng Y tế từ tháng 12/2011. Tháng 10/2018, đồng chí được điều động làm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương và được bổ nhiệm trở lại làm Thứ trưởng Y tế từ tháng 1/2020 và được Thủ tướng Chính phủ giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, 52 tuổi, quê Hà Nội, Thạc sỹ kinh tế phát triển. Đồng chí có gần 30 năm công tác ngành Ngân hàng. Đồng chí kinh qua các chức vụ: Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Cán cân thanh toán quốc tế (Vụ Chính sách Tiền tệ), Phó Vụ trưởng , Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ. Đồng chí được Thủ tướng bổ nhiệm chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lần đầu vào tháng 8/2014, bổ nhiệm lại vào tháng 8/2019.

Cũng tại phiên họp, với sự tán thành của 441 đại biểu (chiếm 91,49%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với các đồng chí: Trần Hồng Hà, sinh năm 1966, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phạm Quốc Hưng, sinh năm 1973, Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình; Ngô Hồng Phúc, sinh năm 1965, Chánh tòa Tòa hình sự TAND cấp cao tại Hà Nội./.

Thu Hằng

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/thoi-su/phe-chuan-bo-nhiem-2-bo-truong-va-thong-doc-ngan-hang-nha-nuoc-567729.html