Phê chuẩn bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến vụ án giết người

Ngày 11/9/2018, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Lương Văn Dư, SN 1998 trú tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang do có liên quan tới vụ án Giết người xảy ra tại phố Chiền, TP. Vĩnh Yên mới được phát hiện vào ngày 09/9/2018.

Ảnh minh họa

Trước đó, vào sáng ngày 09/9/2018, quần chúng nhân dân phát hiện một tử thi là nam giới đang trong tình trạng phân hủy tại số nhà 04 ngõ 8, phố Chiền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Hòa, SN 1993, trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên.

Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc. Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng gần 20h00’ ngày 07/7/2018, Lương Văn Dư, SN 1998 trú tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang và anh Nguyễn Văn Hòa, SN 1993, trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên vào phòng ngủ của anh Hòa tại phố Chiền, TP. Vĩnh Yên. Tại đây giữa Dư và Hòa xảy ra mâu thuẫn do việc Dư đòi tiền Hòa nợ Dư. Hòa không có tiền trả nên Hòa và Dư đã sô sát. Dư đã dùng 01 đoạn sắt hình hộp vụt liên tiếp vào cổ, vùng đầu của anh Hòa làm anh Hòa bất tỉnh, Dư dùng dây điện trói chân tay của anh Hòa lại. Sau đó, Dư lấy chiếc điện thoại Iphone 6 plus, chiếc xe máy và giấy tờ xe Exciter của anh Hòa và cầm theo đoạn sắt bỏ trốn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án.

Nguyễn Thị Bích Ngọc - VKSND tỉnh Vĩnh Phúc

Nguồn Kiểm Sát: http://kiemsat.vn/phe-chuan-bat-nguoi-bi-giu-trong-truong-hop-khan-cap-lien-quan-den-vu-an-giet-nguoi-50665.html