Phê chuẩn bắt khẩn cấp nghi phạm giết hại bé gái 13 tuổi

Sau khi tạm giữ, lấy lời khai nghi phạm, xác định những dấu hiệu tội phạm, sáng 22/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ban hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng. Lệnh bắt khẩn cấp đã được VKS cùng cấp phê chuẩn cùng ngày.

Chiều ngày 22/6, VKSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Kim Phê (SN 2002), trú xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên, nghi phạm sát hại cháu Đỗ Thị Kim Hân (13 tuổi), trú xã An Ninh Đông, Tuy An.

Như đã đưa tin, Phê được xác định là một trong 6 người cùng đi chơi với cháu Hân tối 17/6, sau đó xảy ra tình huống cháu Hân gọi điện cho người nhà kêu cứu và mất tích. Cảnh sát hướng sự tập trung vào Phê do xét thấy đối tượng có những biểu hiện không bình thường sau khi vụ mất tích xảy ra và mời đối tượng làm việc.

Nghi phạm Phạm Kim Phê tại CQĐT.

Nghi phạm Phạm Kim Phê tại CQĐT.

Đấu tranh bước đầu, Phê khai nhận, quá trình chở Hân về nhà, đối tượng đã sát hại bé gái, tại bãi dương gần cầu An Hải, xã An Ninh Đông.

Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân cũng như khai thác thông tin từ Phạm Kim Phê, Cơ quan CSĐT xác định nghi phạm có những dấu hiệu tội phạm, tiến hành tạm giữ đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Huy Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/phe-chuan-bat-khan-cap-nghi-pham-giet-hai-be-gai-13-tuoi-90131.html