Phê chuẩn bà Phan Thị Thắng, ông Lê Hòa Bình làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở Xây dựng và bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM chính thức giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Sáng 19/12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao các quyết định của Thủ tướng về phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM và ông Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 23, HĐND TP.HCM Khóa IX, các đại biểu bỏ phiếu bầu bà Phan Thị Thắng và ông Lê Hòa Bình giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định cho bà Phan Thị Thắng. (Ảnh: Thành ủy TP.HCM)

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định cho bà Phan Thị Thắng. (Ảnh: Thành ủy TP.HCM)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Phan Thị Thắng và ông Lê Hòa Bình bày tỏ, nhiệm vụ mới được phân công là niềm tự hào, trách nhiệm lớn lao.

Để đáp lại niềm tin của lãnh đạo các cấp và nhân dân TP, 2 tân Phó Chủ tịch UBND TP.HCM sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, cố gắng nhiều hơn nữa. Những nội dung trong chương trình hành động đã trình bày tại kỳ họp HĐND TP sẽ là hành trang trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trao quyết định cho ông Lê Hòa Bình. (Ảnh: Thành ủy TP.HCM)

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chúc mừng bà Phan Thị Thắng và ông Lê Hòa Bình được HĐND TP.HCM tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và được Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu.

Ông Phong cho biết, với việc bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, hiện nay, UBND TP.HCM có đầy đủ 5 Phó Chủ tịch, giúp công tác chỉ đạo, điều hành được thuận lợi hơn. Ông Phong cũng mong muốn 2 tân Phó chủ tịch UBND TP.HCM tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành công việc được giao.

Bà Phan Thị Thắng sinh ngày 5/5/1976, quê quán xã An Thạnh - huyện Bến Lức - tỉnh Long An. Bà có trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, cử nhân luật; có bằng cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Hòa Bình sinh ngày 1/4/1970, quê quán xã Tịnh Hà - huyện Sơn Tịnh - tỉnh Quảng Ngãi. Ông Bình là kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật, cử nhân kinh tế, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Thế Quang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/phe-chuan-ba-phan-thi-thang-ong-le-hoa-binh-lam-pho-chu-tich-ubnd-tphcm-ar586267.html