Phe 'áo vàng' tiếp tục va chạm với cảnh sát tại Paris

Các vụ đụng độ giữa phe biểu tình 'áo vàng' với cảnh sát đã tiếp tục diễn ra tại Paris, sau nhiều tuần biểu tình trong hòa bình.

Bạo loạn nổ ra trong cuộc biểu tình hôm 19/4 tại Paris. Ảnh: itv

Hàng chục người đội mũ đen đã ném đá vào cảnh sát và đốt một số chiếc xe và thùng rác ven đường ở trung tâm thủ đô Paris.

Cảnh sát đã sử dụng bom cay để khống chế tình hình. Một số sĩ quan cũng tiếp cận những người biểu tình quá khích và điều hướng họ về hướng Place de la Republique, nơi hầu hết người biểu tình bị tạm giữ trong chiều qua.

Khoảng 6.700 người đã tham gia biểu tình tại Paris, và 3.000 người khác cũng tham gia biểu tình tại các thành phố khác của Pháp trong ngày hôm qua.

Con số này có tăng so với tuần trước, nhưng vẫn không đáng kể so với con số kỷ lục 282.000 người ngày 17/11 năm ngoái.

Khoảng 110 người đã bị bắt giữ trong hôm qua.

Hàng nghìn người đã biểu lộ sự phẫn nộ khi các gia đình tỷ phú của nước này quyên góp hàng trăm triệu đô để tái xây dựng nhà thờ Đức bà Paris.

"Hàng triệu đô cho nhà thờ Đức bà, còn những người nghèo như chúng tôi thì sao", một bảng biểu tình có ghi.

"Tất cả vì nhà thờ Đức Bà, không có gì cho người cùng khổ", một tấm bảng khác viết, ám chỉ 2 tác phẩm nối tiếng của đại văn hào Victor Hugo là "Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà" và "Những người cùng khổ".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/phe-ao-vang-tiep-tuc-va-cham-voi-canh-sat-tai-paris-post60669.html