Phe 'áo đỏ' ở Thái dự kiến xuống đường tổ chức đại tang

Phe 'áo đỏ' dự kiến kéo nhau xuống đường qui mô lớn để tổ chức cuộc đại tang cho ông Apiwan Wiriyachai, một cựu lãnh đạo đảng Puea Thai, vào ngày mai 19.10, khiến nhiều người lo sợ sẽ có đụng độ với cảnh sát và quân đội.

Nhiều người lo sợ sẽ có đụng độ với cảnh sát và quân đội trong cuộc xuống đường vào ngày 19.10.

Lãnh đạo phe “áo đỏ” hay gọi là Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài ở 17 tỉnh miền bắc Thái Lan tuyên bố sẽ tổ chức cuộc diễu hành lớn, qui tụ những người ủng hộ khắp cả nước để cùng tham gia buổi an táng ông Apiwan Wiriyachai.

Ông Apiwan là thành viên đảng Puea Thai của cựu thủ tướng Yingluck Shinawattra, cũng là Phó Chủ tịch Hạ viện dưới thời của bà Yingluck, chết hôm 6.10 ở Philippines vì bệnh phổi.

Một lãnh đạo của áo đỏ, được báo chí trong nước trích phát biểu cho biết cuộc xuống đường lần này của lực lượng ủng hộ gia đình Shinawatra chỉ để “thể hiện lòng thương tiếc và đưa tiễn vị lãnh đạo của mình” về nơi an nghỉ cuối cùng.

“Không như nhiều người hiểu đó là cuộc xuống đường để phản đối hay gây rối”, vị lãnh đạo này phát biểu khi thông báo cuộc xuống đường được xem là đầu tiên của “áo đỏ” kể từ khi tướng Prayuth Chan-ocha chính thức ngồi vào ghế thủ tướng và điều hành chính phủ Thái Lan.

Một số nhà quan sát ở Thái Lan nhận định cuộc xuống đường không đơn thuần chỉ để tham gia đám tang mà nó sẽ là cơ hội để phe này tụ tập và đánh giá tầm ảnh hưởng của phe "áo đỏ", cũng như những người ủng hộ gia đình cựu Thủ tướng Yingluck thời kỳ hậu đảo chính đang bị chính quyền quân sự khống chế và kiểm soát hoàn toàn.

Các lãnh đạo cũng có cơ hội gặp gỡ nhau và cả ông Thaksin Shinwatra, người sống lưu vong ở nước ngoài thông qua trực tuyến để trao đổi tình hình chính trị Thái Lan, điều họ luôn bị quân đội ngăn cản.

Người tham gia sẽ diễu hành qua một số con đường, nhưng chưa rõ lộ trình của phe "áo đỏ" có kéo vào Bangkok hay không.

Những lãnh đạo hàng đầu của Puea Thai và "áo đỏ" được cho sẽ không vắng mặt trong buổi tang lễ của nhân vật rất quan trọng như ông Apiwan. Thậm chí bà Yingluck cũng được cho sẽ xuất hiện trong buổi lễ an táng dù trước đó bà đã viếng thi hài của ông ở ngôi chùa thuộc tỉnh Nonthaburi, cách Bangkok 20 cây số.

Trong lễ tang, những người tham gia sẽ diễu hành qua một số con đường, lãnh đạo phe "áo đỏ" nói trên cho hay. Tuy nhiên, chưa rõ lộ trình của phe này và họ có kéo vào Bangkok hay không. Nhiều người lo ngại cuộc xuống đường lần này sẽ gặp rắc rối với cảnh sát và quân đội vì vi phạm thiết quân luật mà quân đội nước này áp đặt kể từ khi tiến hành đảo chính từ 22.5.

Quân đội chưa lên tiếng về cuộc xuống đường của phe "áo đỏ" cũng như tiết lộ sẽ triển khai quân lính ra sao để đối phó với cuộc tụ tập đông người này. Tuần trước, tướng Prayuth phát biểu rằng quân đội không ngăn cản người dân tiến hành lễ tang theo nghi thức truyền thống của người Thái, theo báo chí trong nước.

Thủ tướng Prayuth chỉ đạo không gây khó khăn cho gia đình đưa xác ông Apiwan về nước và "áo đỏ" kéo ra sân bay đón xác ông dù ông Apiwan bị truy nã về tội kháng lệnh. Ông Apiwan là vị tướng quân đội trong số lãnh đạo "áo đỏ" bị xem là phẩn tử “chống đối” cần giám sát. Ông đã trốn ra nước ngoài để tránh lệnh bắt của quân đội.

Minh Quang

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/phe-ao-do-o-thai-du-kien-xuong-duong-to-chuc-dai-tang-503700.html