Phẫu thuật thành công nhiều dị vật có từ tính trong bụng bệnh nhi

10 dị vật có từ tính (nam châm) đã được lấy ra từ bụng của bệnh nhi tại tỉnh Bắc Ninh. Nếu không được phẫu thuật kịp thời sẽ gây hoại tử, thủng ruột.

Dị vật được lấy ra khỏi bụng của bệnh nhi Đ.M.Đ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Dị vật được lấy ra khỏi bụng của bệnh nhi Đ.M.Đ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Dị vật được lấy ra khỏi bụng của bệnh nhi Đ.M.Đ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Ngày 1/3/2021, các bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh tiến hành phẫu thuật lấy thành công dị vật có từ tính (nam châm) trong bụng bệnh nhi Đ.M.Đ, trú tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Các bác sỹ Bệnh Sản Nhi Bắc Ninh thăm khám cho bệnh nhi sau ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Đây là ca bệnh hiếm gặp, nếu không được phẫu thuật kịp thời sẽ gây hoại tử, thủng ruột. Sau hơn 4 giờ phẫu thuật, các bác sỹ đã lấy thành công 10 dị vật từ tính, có đường kính 6 mm đối với viên tròn và cạnh 5 mm đối với những hạt hình vuông trong bụng bệnh nhi./.

Các bác sỹ Bệnh Sản Nhi Bắc Ninh thăm khám cho bệnh nhi sau ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

VNews (TTXVN)

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/phau-thuat-thanh-cong-nhieu-di-vat-co-tu-tinh-trong-bung-benh-nhi-20210301172619578.htm