Phẫu thuật thành công cho cụ bà 105 tuổi

Thông tin từ Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho cụ bà T.T.N.., 105 tuổi, ngụ P.Bình Đa, TP.Biên Hòa. Cụ N. nhập viện sau 2 ngày bị trượt chân té, chân trái đau, không đi lại được. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán cụ bị gãy liên mấu chuyển xương đùi trái.

Bác sĩ và điều dưỡng kiểm tra vết thương cho cụ N. trước khi cụ xuất viện.

Bác sĩ và điều dưỡng kiểm tra vết thương cho cụ N. trước khi cụ xuất viện.

BS CKI. Đinh Văn Hòa, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình – phục hồi chức năng cho biết, ngoài bị gãy liên mấu chuyển xương đùi trái, cụ N. còn bị nhiều bệnh nền như: viêm phổi, thiếu máu nặng, rối loạn điện giải, giảm chất bổ trong máu, tăng huyết áp. Nếu thực hiện phẫu thuật không tốt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân. Nhưng nếu không thực hiện phẫu thuật, cụ N. sẽ phải nằm một chỗ, không thể đi lại khiến bệnh viêm phổi ngày càng nặng nề hơn, gây ra nhiều biến chứng và khả năng tử vong rất lớn.

Ngày 13-4, sau 3 ngày nhập viện, cụ N. được ê kíp phẫu thuật gồm các bác sĩ nhiều khoa, phòng có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, tay nghề thuần thục thực hiện ca phẫu thuật trong vòng 30 phút. Các bác sĩ rạch 1 đường rạch nhỏ khoảng 3cm, đưa đinh Gammar vào bên trong, dưới sự hướng dẫn của máy C-Arm để đóng đinh chỗ gãy rồi bắt vít lại.

Do bệnh nhân đã lớn tuổi, có nhiều bệnh nền, nguy cơ tử vong trong và sau mổ rất cao nên từ trước khi mổ đến sau khi mổ, bệnh nhân được theo dõi sát sao. Các bác sĩ đã truyền 2 đơn vị hồng cầu lắng, bù điện giải và chất bổ trong máu cho bệnh nhân. Đây cũng là trường hợp bệnh nhân lớn tuổi nhất từ trước đến nay được phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai.

Đến ngày 26-4, cụ N. đã có thể đi lại bình thường và đang tiếp tục tập vật lý trị liệu.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202104/phau-thuat-thanh-cong-cho-cu-ba-105-tuoi-3054470/