Phẫu thuật thành công cho bé trai bị đứt động mạch cánh tay

Bệnh nhi nam tên T.V.D. (44 tháng tuổi; ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp), nhập viện trong tình trạng sốc mất máu nhiều do đứt động mạch cánh tay với nguy cơ đoạn chi.

Bệnh nhi hồi phục tốt sau phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ. (Ảnh: NLĐ)

Bệnh nhi hồi phục tốt sau phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ. (Ảnh: NLĐ)

Tin tức trên báo Pháp luật Việt Nam, cháu T.V.D. bị té cầu cá khiến cánh tay trái chảy máu (không rõ do vật gì cắt trúng). Cháu bé được sơ cứu băng ép bằng băng thun tại tuyến dưới sau đó chuyển đến bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ trong tình trạng lừ đừ, niêm nhạt, tay trái sưng nề, các đầu ngón tay trái tím, có dấu hiệu sốc mất máu nặng…

Bệnh nhi được chẩn đoán: Sốc mất máu do đứt động mạch cánh tay trái và vết thương mặt trước ngoài cẳng chân trái.

Báo Người lao động thông tin thêm, ê-kíp phẫu thuật chuyên khoa của bệnh viện thăm khám và hội chẩn thống nhất chỉ định phẫu thuật vi phẫu cấp cứu phục hồi lưu thông động mạch cánh tay trái bị đứt giờ thứ 8, khâu nối thần kinh và các phần mềm khác. Nếu chậm trễ hơn nữa thì nguy cơ đoạn chi rất cao. Các bác sĩ tiến hành rạch rộng vết thương cánh tay lên trên, xuống dưới thám sát thấy đứt động mạch cánh tay trái và tĩnh mạch đi kèm, đứt cơ nhị đầu cánh tay gần điểm bám tận, rách bao thần kinh giữa...

Hơn 90 phút phẫu thuật, sinh tồn của bé T. tốt. Sau thời gian điều trị, hiện tình trạng sức khỏe của bé trai này đã ổn định, bàn tay trái hồng ấm, mạch quay, trụ rõ và chờ ngày xuất viện.

Việt Hương (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/phau-thuat-thanh-cong-cho-be-trai-bi-dut-dong-mach-canh-tay-a327266.html