Phẫu thuật thẩm mỹ - Con dao hai lưỡi

Gần đây, thông tin về một cô gái trẻ bị lây nhiễm HIV sau khi tiến hành thủ thuật thẩm mỹ tại một cơ sở không đảm bảo chất lượng tại Hà Nội đã khiến nhiều người hoang mang, lo sợ. Các chuyên gia cũng cảnh báo, phẫu thuật thẩm mỹ luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tổn hại lâu dài đến sức khỏe…

Cần lựa chọn những cơ sở uy tín để làm đẹp.

Cần lựa chọn những cơ sở uy tín để làm đẹp.

Ẩn họa đối với sức khỏe

Theo các chuyên gia y tế, phơi nhiễm HIV có thể đến từ nhiều nguyên nhân trong sinh hoạt hằng ngày. BS Nguyễn Trung Cấp - Trưởng khoa Cấp cứu, BV bệnh Nhiệt đới Trung ương cho hay, những nguy cơ có thể lây nhiễm HIV từ sinh hoạt hằng ngày như quan hệ tình dục, dùng chung kim tiêm, kìm cắt móng tay, bàn chải đánh răng hay gội đầu cho nhiều người mà trong đó có người nhiễm HIV nếu gây chảy máu thì hoàn toàn có thể là những nguy cơ gây lây nhiễm HIV cho người khác. Chính vì thế, khi đến các cơ sở làm đẹp, đặc biệt nếu đi làm móng tại các tiệm nails thì mọi người nên mang theo dụng cụ làm móng của bản thân để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm HIV.

BS Mai Thị Hường - Trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện 09 Hà Nội cho biết, cách đây 3 năm đã có trường hợp một cô gái trẻ đến khám tại bệnh viện và phát hiện nhiễm HIV. Được hỏi về nguy cơ lây nhiễm, sau khi loại trừ các con đường lây nhiễm qua phẫu thuật, thủ thuật,… cô nghi ngờ nguyên nhân là do thường xuyên đi cắt, sửa, sơn móng tay mà hầu như lần nào cũng đều bị chảy máu.

Theo các bác sĩ, ngoài nguyên nhân trên, việc dùng chung dao cạo râu cho nhiều người hay dùng chung kim khi đi phun, xăm thẩm mỹ đều tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm HIV khi các dụng cụ này dùng cho nhiều người mà không được khử trùng sạch sẽ.

Hãy tỉnh táo khi làm đẹp

Làm đẹp luôn là một nhu cầu cần thiết đối với các chị em phụ nữ nói chung, nhưng theo các chuyên gia y tế, những người trẻ dưới 18 tuổi không nên phẫu thuật thẩm mỹ vì đối tượng này đang trong giai đoạn phát triển thể chất, những thay đổi của cơ thể sau đó có thể làm hỏng các phẫu thuật thẩm mỹ đã làm. Ngoài ra, người trên 40 tuổi hay người mắc chứng huyết áp thấp, bị các bệnh về tim mạch, mắc các chứng bệnh mạn tính như hen suyễn, các bệnh dị ứng,… cũng không nên tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để tránh nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo BS Trần Thiết Sơn - Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật tạo hình, BV XanhPôn, phẫu thuật thẩm mỹ không đơn giản, phải có nền tảng sức khỏe tốt để trải qua một cuộc phẫu thuật. Bên cạnh đó, khi thực hiện làm đẹp, đặc biệt trong những trường hợp thủ thuật xâm lấn vào cơ thể, cần lựa chọn những cơ sở thẩm mỹ uy tín, có chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện dịch vụ trong điều kiện vô trùng để phòng, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Bởi ngoài những biến chứng thông thường như hoại tử, sưng, viêm,… còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm HIV, viêm gan B,… và các bệnh nguy hiểm khác nếu việc vô trùng dụng cụ y tế không được tiến hành nghiêm ngặt.

Để làm đẹp một cách an toàn, hiệu quả, bảo vệ sức khỏe của bản thân, các chị em có nhu cầu làm đẹp nên tìm đến các cơ sở có chất lượng, uy tín đã được kiểm nghiệm, tránh tiền mất tật mang, ảnh hưởng đến sức khỏe. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Việt Cường - Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho hay, hiện đang có sự nhầm lẫn giữa các thẩm mỹ viện, spa làm đẹp và các bệnh viện, phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ. Theo quy định, thẩm mỹ viện hay spa làm đẹp chỉ được phép chăm sóc bên ngoài da, chăm sóc da thư giãn, không được làm các thủ thuật, phẫu thuật xâm lấn, gây chảy máu như: Cấy tóc, xăm mắt, xăm lông mày, cắt mí,… Riêng đối với những phẫu thuật thẩm mỹ có gây mê bắt buộc phải thực hiện ở các bệnh viện và chỉ được làm những kỹ thuật trong danh mục cho phép.

Đức Trân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/suc-khoe/phau-thuat-tham-my-con-dao-hai-luoi-tintuc436794