Phẫu thuật tạo hình hộp sọ cho học sinh bị thanh sắt cắm vào đầu trong giờ thể dục

Sáng 10/4, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, hiện các bác sĩ của bệnh viện đang phẫu thuật, điều trị cho em học sinh ở Hải Dương không may bị thanh sắt cắm vào đầu trong giờ thể dục.

 Bệnh nhân đang được Điều dưỡng chăm sóc vết mổ tại Bệnh viện Việt Đức

Bệnh nhân đang được Điều dưỡng chăm sóc vết mổ tại Bệnh viện Việt Đức

Trước đó vào tiết học thứ thể dục (ngày 8/4), trong quá trình nhảy cao, em T.X.S (12 tuổi), trú tại xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương không may bị 2 thanh sắt đỡ xà gắn trên cột nhảy cao (nhảy xà) cắm vào đầu.

Ngay sau sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường cấp báo cho Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có mặt tại hiện trường tiến hành sơ cứu.

Tuy nhiên do 2 thanh sắt cắm vào đầu em S. nên bác sĩ phải dùng máy cưa, cưa 1 đoạn cột nhảy cao và chuyển em lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Sau khi thăm khám, bác sĩ tiến hành phẫu thuật não đưa 2 thanh sắt nhỏ trong đầu bệnh nhân ra ngoài. Sau đó, bệnh viện Hải Dương đã chuyển bệnh nhân ra Hà Nội tiếp tục phẫu thuật, điều trị.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, em S. nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, không yếu liệt và đã được phẫu thuật ở tuyến dưới.

BS. Văn Đức Hạnh – người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết: Bệnh nhân bị khuyết sọ vùng đỉnh phải, có chỉ định mổ tạo hình hộp sọ khi tình trạng bệnh nhân ổn định.

Hiện tại, bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị tại Khoa Phẫu thuật Thần Kinh I, Bệnh viện Việt Đức.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/phau-thuat-tao-hinh-hop-so-cho-hoc-sinh-bi-thanh-sat-cam-vao-dau-trong-gio-the-duc-161554.html