Phẫu thuật tách mổ thành công cặp song sinh Diệu - Trúc: 'Trên lý thuyết, 2 cháu vẫn có khả năng sinh con...'

TS.BS Lê Thanh Hùng – Trưởng Khoa Ngoại thận – Tiết niệu, BV Nhi đồng 1, Trưởng Ê-kíp Tiết niệu sinh dục cho hay, trên lý thuyết, Diệu Nhi - Trúc Nhi vẫn khả năng sinh con, tuy nhiên, cần phải theo dõi lâu dài, chưa nói trước được điều gì.

Tình huống bất ngờ khiến cả ekip "hết hồn"

Trao đổi với Pháp luật & Bạn đọc, TS.BS Lê Thanh Hùng – Trưởng Khoa Ngoại thận – Tiết niệu, BV Nhi đồng 1, Trưởng Ê-kíp Tiết niệu sinh dục không giấu được cảm xúc "vỡ òa" hạnh phúc sau khi kết thúc ca mổ vào tối 15/7.

TS.BS Lê Thanh Hùng – Trưởng Khoa Ngoại thận – Tiết niệu, BV Nhi đồng 1, Trưởng Ê-kíp Tiết niệu sinh dục. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

TS.BS Lê Thanh Hùng – Trưởng Khoa Ngoại thận – Tiết niệu, BV Nhi đồng 1, Trưởng Ê-kíp Tiết niệu sinh dục. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

Là ê-kíp cuối cùng thực hiện vai trò đặc biệt quan trọng khi phải "di dời" các bộ phận niệu quản, bàng quang, tử cung, buồng trứng… về đúng chỗ, bác sĩ Hùng cho biết đã đứng hình khi gặp phải một tình huống bất ngờ.

Đó là giây phút ê-kíp nhận thấy bàng quang và lỗ mở niệu đạo không như dự đoán ban đầu mà chéo với nhau qua hướng thông tiểu, bác sĩ Hùng đã lúng túng.

"Khoảnh khắc ấy khiến tôi khựng lại, nó giống như con đường mình đi có một cây chắn ngang. Bình tĩnh lại, khi ê-kíp khám bàng quang, bụng, thì ống dẫn nước tiểu đang bị để lộn bên. Tất cả chỉ là sự nhầm lẫn, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm sau sự cố "hết hồn", TS.BS Hùng chia sẻ.

Ekip thực hiện ca mổ tách cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi gồm gần 100 y, bác sĩ...

Cũng theo bác sĩ Hùng, Điều đáng mừng là kết quả siêu âm những ngày gần đây, hệ niệu dục, tử cung, âm đạo của 2 bé có máu nuôi tốt. Theo đúng liệu trình điều trị, 2 bé vẫn có tử cung, âm đạo bình thường, khả năng sinh con, đẻ cái của 2 cháu vẫn có, không ảnh hưởng gì.

"Trên lý thuyết, 2 cháu vẫn có khả năng sinh con đẻ cái nhưng mình phải theo dõi lâu dài, vẫn chưa nói trước được điều gì", BS Hùng nói.

2 em bé kháu khỉnh đáng yêu sau hơn 1 năm cùng chung sống cùng một cơ thể

Chặng đường hồi phục sẽ còn dài...

Trao đổi với Zing sáng 20/7, BSCKII Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), sáng ngày 20/7 vừa qua, bé Diệu Nhi đã nhoẻn miệng cười với Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khi được bà lắc đồ chơi và khen xinh đẹp. Không những thế, bé còn có phản ứng mở to tròn đôi mắt và chăm chú nhìn theo đồ chơi trên tay của bà. Đối với Trúc Nhi, bé vẫn đau nhiều nên bác sĩ tiếp tục cho dùng thuốc an thần.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm bé Diệu Nhi. Ảnh: Zing.vn

Về tình hình sức khỏe của cặp song sinh, bác sĩ Tiến cho biết hiện tại vết thương của hai bé bước sang ngày thứ 5 sau ca đại phẫu nên "chưa thể khẳng định được điều gì". Hai bé được nuôi ăn hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch.

Y bác sĩ chăm sóc cho Trúc Nhi tại phòng hồi sức. Ảnh: Zing.vn

Trao đổi với VTV, TS.BS Trương Quang Định - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho rằng quá trình hồi sức và hồi phục của hai bé là chặng đường dài. Trong vòng 3 tháng tới, các bé sẽ được tái tạo đường tiêu hóa, đường tiết niệu, khép lại khung chậu... Một hành trình nhiều thử thách ở phía trước để thay đổi số phận.

Thời gian tới, khi sức khỏe ổn định hơn, hai bé sẽ tiếp tục lên bàn mổ để bác sĩ tái tạo hoàn chỉnh hệ tiêu hóa, tiết niệu và các cơ quan khác. Các bài tập vật lý trị liệu về vận động, hô hấp ở giai đoạn hậu phẫu muộn cũng sẽ được thực hiện sau đó.

Các bác sĩ cũng lên kế hoạch tập vật lý trị liệu, xoay trở cho bé để đảm bảo các chức năng vận động sau này. Ngoài ra cũng phải cải thiện về hô hấp, tích cực kiểm soát tình trạng nhiễm trùng cho Trúc Nhi - Diệu Nhi.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nhung-dieu-chua-ke-ve-ca-tach-mo-cap-song-sinh-dieu-truc-20200720230832167.html