Phẫu thuật nhân đạo cho 650 trẻ em khe hở môi, vòm miệng

Sáng 16-4, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội phối hợp với Tổ chức phẫu thuật nụ cười Việt Nam đã khai mạc tháng Phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em khe hở môi, vòm miệng.

Trong tháng Phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em khe hở môi, vòm miệng này, Bệnh viện và Tổ chức phẫu thuật nụ cười Việt Nam đã lên kế hoạch tổ chức 8 đợt phẫu thuật nhân đạo, trong đó có 4 đợt phẫu thuật tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội và 4 đợt phẫu thuật tại các địa phương tỉnh Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Phú Yên và Nghệ An. Dự kiến sẽ có khoảng 650 trẻ em khuyết tật môi miệng được phẫu thuật nhân đạo trong năm 2018 bởi kế hoạch hợp tác này. Theo đó, trẻ có dị tật khe hở môi, vòm miệng được miễn 100% chi phí phẫu thuật, lưu viện và được hỗ trợ một phần chi phí đi lại, ăn uống trong thời gian khám, phẫu thuật, điều trị sau phẫu thuật. Theo GS,TS Trịnh Đình Hải, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội, dự kiến trong tháng 4 sẽ có khoảng 80 trẻ em từ các địa phương sẽ được phẫu thuật tạo hình đóng kín khe hở môi và khe hở vòm miệng tại Bệnh viện. Để chuẩn bị tốt cho đợt phẫu thuật bắt đầu từ hôm nay, đã có hàng chục trẻ được đưa tới Bệnh viện, đã được các y bác sỹ khám, làm các xét nghiệm sinh hóa, huyết học, chụp X- quang và chăm sóc điều trị trước mổ. Toàn bộ trẻ sẽ được ở trong các buồng bệnh đủ tiện nghi, được phẫu thuật trong các phòng mổ tiên tiến, hiện đại, đủ phương tiện, với đội ngũ y bác sĩ giỏi. Các cháu sẽ được chăm sóc hậu phẫu với điều kiện tốt nhất, đáp ứng được mong đợi của gia đình là mang lại nụ cười hạnh phúc thực sự cho các cháu.

Tuy nhiên, GS,TS Trịnh Đình Hải chia sẻ, mặc dù phẫu thuật khe hở môi, vòm miệng cho trẻ là hoạt động thường kỳ tại bệnh viện, nhưng đến thời điểm này, vẫn có rất nhiều gia đình có em bé sinh ra mắc dị tật trên lại chưa nắm được thông tin, khiến cho cuộc sống của các cháu vô cùng khó khăn. GS,TS Trịnh Đình Hải cho biết, bất kể trường hợp nào mắc dị tật trên, chỉ cần đến bệnh viện bất kỳ thời điểm nào trong sẽ được tư vấn, sắp xếp lịch mổ miễn phí, hỗ trợ một phần chi phí ăn uống, đi lại.

Ước tính, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ sinh ra mắc dị tật khe hở môi và khe hở vòm miệng. Việc điều trị, phẫu thuật kịp thời và đúng kỹ thuật sẽ giúp các bé phục hồi chức năng bú mẹ, nhai- cắn, cải thiện thẩm mỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho phát âm sau này.

THU HƯƠNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/phau-thuat-nhan-dao-cho-650-tre-em-khe-ho-moi-vom-mieng-536489