Phẫu thuật lấy viên sỏi ở hàm của bệnh nhân 101 tuổi

Viên sỏi nằm ở hàm dưới cụ ông 101 tuổi gây khó khăn khi ăn uống, đã được các bác sĩ Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM phẫu thuật lấy ra sáng nay 11.7.

Viên sỏi được lấy ra - Ảnh do BS cung cấp

Bệnh nhân tên N.V.B (101 tuổi, ngụ TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) vào viện do sưng, đau ở hàm dưới, bên trái hai tuần nay.

Tình trạng đau và sưng nhiều hơn sau khi ăn. Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM ngày 10.7.

Bác sĩ khám lâm sàng, siêu âm phát hiện bệnh nhân bị viêm tuyến dưới hàm trái do viên sỏi gây ra, chỉ định cần phải phẫu thuật lấy sỏi.

Ca phẫu thuật được các bác sĩ tiến hành sáng nay (11.7), lấy ra viên sỏi kích thước 1,5 cm. Sau phẫu thuật sức khỏe bệnh nhân tạm ổn.

Theo bác sĩ, đây là dạng sỏi tuyến nước bọt thường gặp, gây viêm, sưng, đau, làm khó khăn khi ăn uống. Có nhiều nguyên nhân gây ra loại sỏi này, như: cơ địa, chế độ ăn uống, do dùng một số thuốc trị bệnh...

Thanh Tùng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/phau-thuat-lay-vien-soi-o-ham-cua-benh-nhan-101-tuoi-1102244.html