Phẫu thuật lấy mặt dây chuyền, van thổi bóng trong bụng trẻ

Ngày 14-8, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành 2 ca phẫu thuật nuốt dị vật vào bụng cho 2 trẻ nhỏ. Những dị vật do các bé nuốt phải đã đi sâu tận đáy dạ dày, tiềm ẩn nguy cơ tắc ruột nếu không được phát hiện kịp thời.

Dây chuyền kim loại trong bụng em bé 4 tuổi và van thổi quả bóng da trong bụng bé trai 12 tuổi.

Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết, các bệnh nhân đều đến từ tỉnh Sóc Trăng đã được các bác sĩ phẫu thuật gắp dị vật thành công trong chiều 14-8. Bệnh nhân thứ nhất là một bé trai 12 tuổi đã nuốt van thổi của quả bóng da. Bệnh nhân thứ hai là một bé gái 4 tuổi đã nuốt mặt dây chuyền kim loại. Cả 2 bé được phẫu thuật nội soi gắp thành công khi các dị vật đã đi sâu tận đáy dạ dày.

Theo lời kể của người nhà bệnh nhi 4 tuổi, trong lúc cầm mặt dây chuyền bằng kim loại chơi, bé đã nuốt vào bụng. Người nhà đã theo dõi con trong 5 ngày với hy vọng dị vật có thể tự đào thải ra ngoài qua đường tiêu hóa. Tuy nhiên, đến ngày thứ năm, dị vật vẫn chưa được đưa ra khỏi cơ thể cháu bé. Người nhà bệnh nhi đã đưa bé lên Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Tại đây, các bác sĩ tiến hành chụp phim thì phát hiện dị vật đã nằm trong bụng, đoạn gầy đáy dạ dày. Rất may, dị vật chưa đi xuống ruột gây tắc ruột.

Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Đức Lộc, thành viên ê-kíp nội soi tiêu hóa chính tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố khuyến cáo đến phụ huynh, dịp nghỉ hè và giãn cách để chống dịch Covid-19 là thời điểm mà các cơ sở y tế thường xuyên tiếp nhận, cấp cứu những tai nạn hết sức hy hữu và thương tâm ở trẻ. Ngoài các biện pháp sơ cấp cứu cần thực hiện khi xảy ra sự việc, phụ huynh cần chủ động, kỹ lưỡng hơn trong việc chăm sóc, bảo vệ con em mình.

Tuệ Diễm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/975900/phau-thuat-lay-mat-day-chuyen-van-thoi-bong-trong-bung-tre