Phẫu thuật kích thích não sâu cho bệnh nhân Parkinson

Trước đây khi mắc bệnh Parkinson - bệnh thoái hóa thần kinh gây rối loạn vận động, người bệnh phải chấp nhận sống chung và nặng dần gây tàn phế sau nhiều năm. Tuy nhiên cơ hội đã mở ra cho người bệnh khi bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã phẫu thuật thành công những ca bệnh đầu tiên bằng phương pháp kích thích não sâu.

Run rẩy...đi lại khó khăn... là những triệu chứng của căn bệnh Parkinson mà người đàn ông này đã phải chịu đựng và chung sống trong gần 10 năm qua. Cơ hội đã mở ra với ông sau ca phẫu thuật kích thích não sâu là phương pháp hiện đại nhất được thực hiện tại đây.

Bệnh nhân Đào Sĩ Son – Hà Nội:

“Trước đây tôi thường xuyên run rẩy mà cũng chấp nhận sống chung với bệnh này cho đến suốt đời. Khi phẫu thuật xong tôi thấy khác lắm, như có một luồng điện mới kích thích lên não....”

Mắc bệnh Parkinson thể co cứng khiến cho bệnh nhân này cũng phải chịu đựng những cơn đau trong 10 năm qua. Khi việc đáp ứng thuốc kém dần thì triệu chứng của bệnh ngày càng nặng hơn. Vì vậy sau khi hội chẩn, ông đã được các bác sỹ phẫu thuật bằng phương pháp trên.

Bệnh nhân Đậu Sĩ Thái – Hà Nội:

“Tôi bị bệnh thể co cứng nên thường xuyên phải uống thuốc điều trị, khi biết tin tôi được phẫu thuật chữa bệnh này tôi vui lắm và hy vọng bệnh sẽ cải thiện phần nào...”

“Kích thích não sâu” là một trong những kỹ thuật hiện đại nhất điều trị bệnh Parkinson và một số các rối loạn vận động khác. Đây là phương pháp phẫu thuật sọ não nhằm đưa điện cực vào đúng các cấu trúc sâu trong não. Sau đó, điện cực được nối với một dây dẫn ra khỏi não, luồn dưới da từ vùng đầu đến vùng trước ngực rồi gắn vào máy tạo nhịp được đặt ở đó.

Bác sỹ Trần Đình Văn - Khoa Phẫu thuật thần kinh, Trung tâm Phẫu thuật thần kinh , Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức:

“Đây là một kỹ thuật hiện đại nhất được ứng dụng tại bệnh viện hiện nay, trước đó chúng tôi phải ứng dụng phương pháp thức tỉnh cho bệnh nhân rồi mới trải qua 1 lần phẫu thuật gây mê...”

Bệnh viện đã phẫu thuật thành công cho 9 ca bệnh đầu tiên, đây cũng là đơn vị đầu tiên của miền Bắc và miền Trung thực hiện được kỹ thuật này. 9 bệnh nhân trên đều đã có thể đi lại tự phục vụ bản thân. Các biểu hiện như loạn động đã được kiểm soát, các triệu chứng như cứng cơ được cải thiện 80-90%, triệu chứng run được cải thiện 70%. Đây cũng là cơ hội cho những bệnh nhân Parkinson nặng đáp ứng kém với thuốc và có điều kiện kinh tế phù hợp./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/phau-thuat-kich-thich-nao-sau-cho-benh-nhan-parkinson