Phẫu thuật gắp đầu đạn ra khỏi ngực một nam bệnh nhân

Các bác sĩ đã mổ cấp cứu, gắp đầu đạn ra ngoài mà không ảnh hưởng tới các cơ quan nguy hiểm như tim, động mạch chủ, thực quản, khí phế quản...

Cuối chiều ngày 15/10, tin từ bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, các bác sĩ tại bệnh viện này vừa phẫu thuật gắp đầu đạn thành công ra khỏi ngực của một nam bệnh nhân.

Hiện, bệnh nhân này đang dần ổn định sức khỏe và tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Phẫu thuật cho bệnh nhân.

Phẫu thuật cho bệnh nhân.

Cụ thể, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực cho biết, trước đó vào rạng sáng cùng ngày, khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân P.V., 33 tuổi, ngụ xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ.

Khi đó, bệnh nhân trong tình trạng bị thương ở thành ngực bên trái và một vết thương ở vùng mông bên phải, đau ngực, khó thở. Bệnh nhân khai bị người khác dùng súng bắn.

Ê kíp trực đã tiến hành chụp CT, X-quang cho anh V., thì phát hiện có dị vật là đầu đạn nằm trong lồng ngực. Viên đạn xuyên qua phổi, nằm giữa động mạch chủ và tim.

Các bác sĩ đã mổ cấp cứu, gắp đầu đạn ra ngoài mà không ảnh hưởng tới các cơ quan nguy hiểm như tim, động mạch chủ, thực quản, khí phế quản...

Riêng vết thương ở vùng mông, qua chụp X-quang, các bác sĩ nhìn thấy đầu đạn nhưng chưa xác định được chính xác vị trí, nên cần sự hỗ trợ, xử lý của bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình.

Theo bác sĩ, may mắn cho bệnh nhân là nếu viên đạn trúng tim hoặc động mạch chủ, bệnh nhân sẽ có nguy cơ tử vong rất cao vì mất nhiều máu.

Hiện, bệnh nhân V. vẫn đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện và sức khỏe tiến triển tốt hơn.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phau-thuat-gap-dau-dan-ra-khoi-nguc-mot-nam-benh-nhan-a452839.html