Phẫu thuật chuyển đổi giới tính nhưng Hương Giang vẫn giữ lại thứ duy nhất bố mẹ cho

Tân Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang vẫn dùng tên thật Nguyễn Ngọc Hiếu trên các văn bản chứng từ.

Hương Giang hiện tại là cái tên hot nhất nhì showbiz Việt. Mới đây, trong một buổi livestream, tân Hoa hậu đã trải lòng về những bí mật ít ai biết.

Hương Giang chia sẻ khoảnh khắc bố mẹ bay sang Thái Lan dự chung kết là món quà bất ngờ cho cô vì trước đây, bố cô khó lòng chấp nhận chuyện con mình đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Hương Giang cảm thấy tự hào sau 7 năm, cô đã được chính bố dẫn về quê chào họ hàng: "Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác hạnh phúc khi được bố đưa về quê nội thắp hương trong dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi. Lần đầu tiên sau 7 năm, bố làm điều đó. Trước đây, khi tôi trở về với hình hài con gái, bố giống như vẫn lẩn tránh, không muốn đối diện. Thế là từng ấy năm trôi qua, bố không để tôi về quê nội. Dẫu biết con gái thành công, nhưng bố chẳng nói ra, bố cứ âm thầm lặng lẽ dõi theo. Đợi đến lúc sự tự hào lấn át mọi lo âu, bố mới đưa tôi về quê nội gặp gỡ bà con, họ hàng.

Bố mẹ Hương Giang tự hào khi con gái đăng quang Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018.

Hẳn nhiên, vẫn còn rất nhiều lời xì xầm, bàn tán sau lưng, nhưng nhìn thấy nụ cười hiền hòa, sự vui vẻ hiện lên trên mặt bố, tôi không còn quan tâm gì nữa. Tôi bước vào từng gian nhà, đi thăm từng người bà con và nhận về những lời chúc phúc, tôi thấy mình đã mang đến sự văn minh cho ngôi làng nhỏ mà bố tôi từng sinh sống. Nếu cha mẹ trân trọng, chắp thêm cho con cái những đôi cánh hạnh phúc thì tương lai sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều".

Hương Giang cũng không ngại ngần lên tiếng về tin đồn bạn trai cũ là Cris Lai đòi chia tay vì cô không sinh được con: "Cái này không chính xác, chắc chắn không phải. Chia tay là do quyết định riêng của Giang và anh Criss. Về phần gia đình, cả 2 phía đều thích nhau. Gia đình 2 bên đã gặp gỡ nhau trong Sài Gòn và nói chuyện rất nhiều. Bố mẹ anh Criss vẫn rất quý Giang, em gái anh Criss thường xuyên lên mạng để bênh vực Giang. Bất cứ hoạt động gì của Giang, họ vẫn luôn theo sát và ủng hộ".

Điều ít ai ngờ, dù đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính nhưng Hương Giang vẫn giữ lại điều đặc biệt duy nhất mà bố mẹ cho cô là cái tên Nguyễn Ngọc Hiếu trên các văn bản chứng từ kể từ khi nổi tiếng. Tuy nhiên cô cho biết bản thân mình cảm thấy rất vui và tự hào với chuyện này: "Giấy tờ, chứng từ của Giang vẫn là tên cũ. Giang rất là vui và tự hào vì chuyện đấy. Chẳng có gì để giấu giếm cả. Giang may mắn được nổi tiếng sớm nên mọi người đều biết đấy là Hương Giang rồi. Ký hợp đồng cũng chẳng ai hỏi. Nhưng với những người chuyển giới không nổi tiếng, họ bay đi bay lại hay làm bất cứ giấy tờ, chứng từ nào về nhà cửa, mua bán cũng rất khó khăn".

Cô nói thêm: "Mình là người nổi tiếng nên có rất nhiều thứ được thuận lợi. Đi ra ngoài, người ta sẽ nói: "A, đấy là Hương Giang, cái tên kia chỉ là trên giấy tờ. Thế cho nên Giang mới nói, chuyện chuyển giới ở Việt Nam còn chưa phát triển được, do nó còn nặng về giấy tờ quá. Không kiếm được việc làm thì sao mà cải thiện được đời sống. Không cải thiện được đời sống thì làm sao đẹp lên được".

Lam Khánh (TH/Theo nld.com.vn)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/hau-truong/hoa-hau/phau-thuat-chuyen-doi-gioi-tinh-nhung-huong-giang-van-giu-lai-thu-duy-nhat-bo-me-cho-239548.htm