Phật viện lớn nhất Đông Nam Á ở Quảng Nam hư hỏng nghiêm trọng

Phật viện Đồng Dương, di tích quốc gia đặc biệt ở Quảng Nam, chỉ còn sót lại chút 'hình hài' là cổng tháp Sáng sau hơn nghìn năm tồn tại. Nhưng tháp này cũng đang phải vất vả 'chống đỡ' với mưa nắng bão bùng...

Phật viện Đồng Dương, di tích quốc gia đặc biệt ở Quảng Nam, chỉ còn sót lại chút 'hình hài' là cổng tháp Sáng sau hơn nghìn năm tồn tại - Ảnh: ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phật viện Đồng Dương nằm tại làng Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, H.Thăng Bình (Quảng Nam). Đây là phật viện lớn nhất Đông Nam Á xây dựng từ thế kỷ thứ 9 của Vương quốc Champa, hiện trở thành phế tích. Nguyên thủy, nơi đây có những cụm kiến trúc kế tiếp nhau chạy dài suốt 1.330m theo hướng từ tây sang đông. Trong đó, khu đền thờ nằm trong vành đai hình chữ nhật dài 326m, rộng 155m, có tường bao quanh.

Năm 2000, Phật viện Đồng Dương được công nhận di tích cấp quốc gia, đến tháng 12.2016 được công nhận di tích quốc gia đặc biệt - Ảnh: ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Năm 2012, tỉnh Quảng Nam đầu tư 3 tỉ đồng khai quật một số khu vực tại Phật viện Đồng Dương cũng như chống đỡ khẩn cấp cổng tháp Sáng bằng hệ thống sắt thép chằng chịt - Ảnh: ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hoa văn dưới chân tháp Sáng bị rêu phủ mờ - Ảnh: ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Quanh khu di tích, cây dại mọc um tùm chắn cả lối ra vào - Ảnh: ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Gạch chân tháp Sáng bị xuống cấp, hư hỏng nặng - Ảnh: ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một phần tháp Sáng cũng đang phải vất vả "chống đỡ" với mưa nắng bão bùng... - Ảnh: ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Gạch tháp Sáng bị rơi rụng khiến hệ thống chống đỡ không còn tác dụng - Ảnh: ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Hồ Tấn Cường, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, cũng đánh giá khu di tích này đã... hết cấp để xuống. Hiện tại, khu vực 1 được khoanh vùng bảo vệ hiện trạng di tích có diện tích 5,3 ha; khu vực 2 vẫn chưa xác định được bởi kéo dài từ tây sang đông, rất rộng. Dưới lòng đất ở Đồng Dương còn nhiều dấu tích, hiện vật chưa được khám phá - Ảnh: ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tảng đá nối hai nhánh của tháp Sáng cũng đã xuống cấp buộc phải chống đỡ - Ảnh: ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cổng tháp sáng di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương, xuống cấp nghiêm trọng phải chống đỡ chằng chịt - Ảnh: ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo thời gian, gạch cổng tháp Sáng bị bào mòn, hư hỏng nặng - Ảnh: ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tháp Sáng bị viết, vẽ bậy - Ảnh: ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/phat-vien-lon-nhat-dong-nam-a-o-quang-nam-hu-hong-nghiem-trong-1024805.html