Phạt tù nhóm đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Ngày 5-10, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt các bị cáo: Lưu Văn Vịnh (SN 1967, quê Hải Dương) 15 năm tù; Nguyễn Quốc Hoàn (SN 1977, quê Ninh Bình) 13 năm tù; Từ Công Nghĩa (SN 1993, quê Ninh Thuận) 10 năm tù; Nguyễn Văn Đức Độ (SN 1975, quê Thừa Thiên - Huế) 11 năm tù và Phan Trung (SN 1978, quê Lâm Đồng) tám năm tù, cùng về tội danh 'Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân'.

Ngày 5-10, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt các bị cáo: Lưu Văn Vịnh (SN 1967, quê Hải Dương) 15 năm tù; Nguyễn Quốc Hoàn (SN 1977, quê Ninh Bình) 13 năm tù; Từ Công Nghĩa (SN 1993, quê Ninh Thuận) 10 năm tù; Nguyễn Văn Đức Độ (SN 1975, quê Thừa Thiên - Huế) 11 năm tù và Phan Trung (SN 1978, quê Lâm Đồng) tám năm tù, cùng về tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, tất cả các bị cáo nêu trên tiếp tục bị quản thúc ba năm. Theo cáo trạng, các đối tượng nêu trên đã sử dụng trang mạng facebook để viết bài, kêu gọi thành lập tổ chức “Liên minh dân tộc Việt Nam”, nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ngày 6-11-2016, tại nhà thờ Phú Trung (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), khi các bị cáo đang phát tán tài liệu để ra mắt tổ chức “Liên minh dân tộc Việt Nam” thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/37833102-phat-tu-nhom-doi-tuong-hoat-dong-nham-lat-do-chinh-quyen-nhan-dan.html