Phạt tù cổ động viên đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy

Ngày 19-5, Tòa án nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ đốt pháo sáng tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội).

NDĐT- Ngày 19-5, Tòa án nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ đốt pháo sáng tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội).

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Trung Trực (SN 1984, trú tại tỉnh Nam Định) 02 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, 02 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt chung là 04 năm tù. Bị cáo Trần Văn Sùng (SN 1995, trú tại tỉnh Nam Định) bị phạt 8 tháng tù và bị cáo Trần Đắc Chương (SN 2001, trú tại huyện tỉnh Nam Định) bị phạt 6 tháng tù về cùng tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, theo cáo trạng công bố tại phiên tòa, Khoảng 19 giờ ngày 11-9-2019, tại Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) diễn ra trận bóng đá giữa Câu lạc bộ bóng đá Dược Nam Hà Nam Định và Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Bị cáo Trực đã mang pháo sáng vào sân vận động đốt gây bỏng đùi trái của một nữ cổ động viên, tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 12%. Khi các đồng chí cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự có mặt để tìm đối tượng đốt pháo sáng, bị cáo Trần Đắc Chương có hành vi dùng chân đạp ba cái vào người cảnh sát cơ động. Cùng thời điểm, Trần Văn Sùng có hành vi ném chai nước trúng cảnh sát cơ động.

Tại phiên tòa, xét các bị cáo phạm tội lần đầu, biết nhận lỗi, gia đình có công với cách mạng, có ý thức khắc phục hậu quả… nên Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo, tạo điều kiện cho các bị cáo có cơ hội cải tạo tốt, sớm trở lại hòa nhập với cộng đồng.

LÊ TÚ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44536102-phat-tu-co-dong-vien-dot-phao-sang-tren-san-hang-day.html