Phạt tù chung thân đối tượng giết người vì tranh chấp chỗ bán hàng

Ngày 16-12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử bị cáo Đào Đại Vương (sinh năm 1987, ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) về tội 'Giết người'.

Theo cáo trạng, khoảng 5h ngày 13-7-2020, Đào Đại Vương điều khiển xe máy chở hoa đến bán tại khu vực chợ Yên, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội. Quá trình bán hoa, Vương đã xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp chỗ ngồi với chị H (sinh năm 1980, ở xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội), là người bán hoa ngồi bên cạnh.

Đến khoảng 9h45 cùng ngày, Vương đi vào trong chợ Yên mua một con dao nhọn và cầm ra chỗ bán hoa, đâm nhiều nhát khiến chị H bị thương nặng.

Thấy vậy, mọi người đưa chị H đi cấp cứu tại bệnh viện. Do thương tích nặng, chị H đã tử vong. Sau đó, Đào Đại Vương đến Công an huyện Mê Linh đầu thú, giao nộp hung khí gây án và khai nhận hành vi phạm tội.

Nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là vô cùng nghiêm trọng, nhưng bị cáo đã khai báo thành khẩn, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Đào Đại Vương mức án tù chung thân.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-dinh/986253/phat-tu-chung-than-doi-tuong-giet-nguoi-vi-tranh-chap-cho-ban-hang