Phạt tù chung thân bị cáo vụ án oan Huỳnh Văn Nén

Ngày 14-9, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thọ (sinh năm 1976, quê xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) trong vụ án giết bà Lê Thị Bông và cướp tài sản. Tòa đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thọ, tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thọ mức án chung thân với tội 'Giết người,' ba năm tù với tội 'Cướp tài sản,' tổng hợp hình phạt là chung thân.

Ðây là vụ án đã làm ông Huỳnh Văn Nén bị tù oan hơn 17 năm khiến xôn xao dư luận một thời gian dài. Thọ là đối tượng đã giết bà Lê Thị Bông, ngụ tại xã Tân Minh (nay là thị trấn Tân Minh), huyện Hàm Tân, Bình Thuận để cướp tài sản. Sau khi gây án, Thọ lẩn trốn ở nhiều nơi rồi đổi tên thành Phạm Văn Khanh. Năm 2010, Thọ đâm bị thương một người nên bị tuyên phạt hai năm tù tại Sóc Trăng. Ra tù, Thọ chuyển về huyện Hồng Ngự (Ðồng Tháp) sinh sống. Tại đây, ngày 22-10-2015, Thọ bị tạm giữ do vi phạm Luật Giao thông. Tại cơ quan công an, Thọ bất ngờ khai nhận mình là hung thủ sát hại bà Bông. Ngay lập tức, Thọ bị tạm giữ và đưa về Công an tỉnh Bình Thuận. Ngày 26-8-2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm và tuyên án Nguyễn Thọ tội "Giết người" và "Cướp tài sản công dân" với tổng hình phạt 20 năm tù.\

Triệt phá sòng bạc quy mô lớn

Ngày 14-9, Phòng 4 (Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa triệt phá sòng bạc do Nguyễn Trọng Thành (Thành bò, 28 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu. Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 13-9, lực lượng công an bắt quả tang hàng chục đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại địa chỉ 171/127 (Nguyễn Tư Giản, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Công an đã thu giữ 301,5 triệu đồng, năm ô-tô, tám xe máy cùng nhiều công cụ, sổ sách ghi chép để phục vụ cho công tác điều tra. Qua đấu tranh, công an xác định, đối tượng Thành là người cầm đầu đường dây cờ bạc nêu trên. Thành đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Các đối tượng làm việc cho Thành gồm có: Phạm Văn Tuần (45 tuổi, quê Hải Phòng), Lê Bá Sơn (44 tuổi, quê Thanh Hóa), Trần Văn Phố, (27 tuổi, ngụ quận 12). Sau khi sàng lọc, lực lượng chức năng đã lập biên bản 38 người để xử lý về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Ðánh bạc". Vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Ðiều tra vụ án mạng

Ngày 13-9, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ án chết người. Theo đó, 23 giờ 15 phút ngày 12-9, Nguyễn Thanh Sơn (SN 1969, trú quận Hai Bà Trưng) đến khu vực ngã tư Bạch Mai - Minh Khai, phố Bạch Mai, phường Trương Ðịnh, quận Hai Bà Trưng, gặp một người tên Mạnh (chưa rõ nhân thân) để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Sơn bị một nhóm khoảng sáu đối tượng (chưa rõ nhân thân, đi mô-tô không rõ BKS) đánh. Sơn bị một đối tượng dùng dao đâm một nhát vào ngực trái, phải đi cấp cứu và chết tại Bệnh viện Bạch Mai.

Cướp giật tài sản

Ngày 14-9, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Ngô Văn Anh Tuấn (SN 1992), trú tại phường An Ðông (TP Huế) gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 2-9, trên đường Trần Hưng Ðạo, phường Phú Hòa, Tuấn cướp giật túi xách, bên trong có một điện thoại và 1,4 triệu đồng của chị Lê Thị Huyền Oanh (SN 1968), trú tại An Ðông (TP Huế) và tẩu thoát. Ngày hôm sau, trên đường Nguyễn Văn Siêu, phường Phú Hậu (TP Huế), Tuấn tiếp tục cướp giật túi xách bên trong có hai điện thoại, 200 USD, một chỉ vàng và hơn bốn triệu đồng tiền mặt của một người đi đường. Tiếp đó, ngày 7-9, Tuấn tiếp tục gây ra một vụ cướp giật tài sản trị giá hơn một triệu đồng thì bị Công an TP Huế phát hiện, bắt giữ. Bước đầu, Tuấn khai nhận là đối tượng nghiện ma túy, đã gây ra ba vụ cướp giật nêu trên.

Sử dụng ma túy

Ngày 14-9, Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, Công an huyện Lương Sơn vừa kiểm tra, phát hiện tại quán ka-ra-ô-kê Luxury ở thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình), có nhóm thanh niên gồm 35 người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra ban đầu, xác định tám đối tượng dương tính với chất ma túy. Công an đã phối hợp các ngành chức năng đưa tám đối tượng nêu trên đến Trung tâm Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh để áp dụng các biện pháp giáo dục, cai nghiện theo quy định.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/37620902-phat-tu-chung-than-bi-cao-vu-an-oan-huynh-van-nen.html