Phạt tù 7 năm đối với tài xế trộm cắp tài sản 40.000 USD trong xe ôtô

Sáng 29/4, Tòa án Nhân dân Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên án phạt 7 năm tù với bị cáo Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1985, trú ở quận Ba Đình, Hà Nội, về tội 'Trộm cắp tài sản.'

Bị cáo Phạm Anh Tuấn. (Nguồn: laodong)

Bị cáo Phạm Anh Tuấn. (Nguồn: laodong)

Sáng 29/4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 7 năm tù đối với bị cáo Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1985, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173, khoản 4-Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Tuấn là lái xe hợp đồng của một công ty, có nhiệm vụ đưa đón nhân viên trong công ty.

Khoảng 11 giờ ngày 19/11/2020, Tuấn điều khiển xe ôtô đưa nhân viên công ty đến sảnh một tòa nhà trên đường Liễu Giai, quận Ba Đình, rồi xuống tầng hầm B4 của tòa nhà đỗ xe. Lúc đi bộ lên tầng hầm B3, Tuấn thấy chiếc xe ôtô màu trắng (biển kiểm soát 43A-354.65 của ông An Kyung Ho, quốc tịch Hàn Quốc) cửa trái phía sau khép hờ.

Tuấn mở cửa xe và lấy đi chiếc cặp da màu đen, bên trong có 4 cọc tiền USD với tổng số 40.000 USD (tương đương 922 triệu đồng) mang về nhà cất giấu. Khoảng 14 giờ ngày 20/11/2020, Tuấn đến Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình, đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội và giao nộp toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của ông An Kyung Ho.

Tại phiên tòa, bị cáo Tuấn thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội do "thấy sơ hở nên nổi lòng tham" và xin được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bị hại người nước ngoài cũng có mặt tại phiên tòa và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo "xuất phát từ lòng tham và sự bồng bột nhất thời." Xét bị cáo Tuấn đã có ý thức tự giác đầu thú, lần đầu phạm tội, chủ động khắc phục hậu quả, khai báo thành khẩn... nên Hội đồng xét xử quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo và tuyên phạt bị cáo Tuấn 7 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản.”./.

Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phat-tu-7-nam-doi-voi-tai-xe-trom-cap-tai-san-40000-usd-trong-xe-oto/709582.vnp