Phạt tù 3 cổ động viên quá khích gây họa tại Sân vận động Hàng Đẫy

Sáng 19-5, TAND Q. Đống Đa (Hà Nội) đã đưa ra xét xử vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” xảy ra trong trận đấu bóng đá giữa CLB Hà Nội FC và CLB Dược Nam Hà Nam Định trong khuôn khổ vòng 22 V-League 2019, trên sân Hàng Đẫy vào ngày 11-9-2019. Các bị cáo trong vụ án này gồm: Vũ Trung Trực (1984, trú xã Giao Châu, H. Giao Thủy, Nam Định) và Trần Đắc Chương (2001, trú H. Vụ Bản, Nam Định) và Trần Văn Sùng (1995, trú H. Giao Thủy).

Bị cáo Vũ Trung Trực

Bị cáo Vũ Trung Trực

Theo cáo trạng của VKSND Q. Đống Đa, khoảng 19 giờ ngày 11-9-2019, tại sân vận động Hàng Đẫy diễn ra trận bóng đá giữa CLB bóng đá Dược Nam Hà Nam Định và CLB bóng đá Hà Nội. Hôm đó, Vũ Trung Trực (1984) là cổ động viên CLB bóng đá Dược Nam Hà Nam Định có đến sân Hàng Đẫy để cổ vũ đội nhà. Trước khi đi đến sân Hàng Đẫy, Trực mang 2 quả pháo dù, 18 quả pháo sáng (mua qua mạng) để cổ vũ trận bóng giữa 2 CLB. Trên đường di chuyển đến sân vận động, Trực đốt một số pháo sáng, giữ lại 4 quả pháo sáng cùng 2 quả pháo dù. Để đem được số pháo sáng vào trong sân vận động Hàng Đẫy đốt tiếp, Trực đã giấu vào loa thùng hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Sau khi vào khán đài B của sân, Trực mở chiếc loa thùng, lấy pháo sáng ra ngoài và ném một quả pháo sáng xuống hành lang trước khán đài B với lý do "bức xúc" vì trọng tài thổi phạt đền cho CLB Hà Nội ở phút thứ 5. Vào đầu hiệp 2, khi tỷ số đang là 4-1 nghiêng về đội bóng của Hà Nội, Trực đã có hành vi bắn quả pháo dù từ phía khán đài của CĐV CLB Nam Định (khán đài B) sang khán đài A (CLB Hà Nội), khiến một CĐV nữ bị thương.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 20 giờ 10 phút đến 20 giờ 30 phút ngày 11-9-2019, Vũ Trung Trực ngồi ở hàng ghế trên cùng khu B13 khán đài B, đã sử dụng một quả pháo hiệu phát sáng bắn từ khán đài B sang khán đài A, trúng vào đùi trái của chị Tô Huyền Anh (1985, trú Q. Đống Đa, Hà Nội). Hậu quả, chị Tô Huyền Anh bị thương tích với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 12%. Do sự việc này, trận đấu bóng đá đã bị đình trệ 6 phút 30 giây.

Khi các lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự thì Trần Đắc Chương (2001) dùng chân đạp vào người chiến sĩ CSCĐ Đặng Hữu An, đồng thời Trần Văn Sùng (1995) ném 1 chai nước về phía các chiến sĩ CSCĐ và trúng vào người chiến sĩ Đặng Hữu An. Các hành động trên của Chương và Sùng nhằm mục đích cản trở lực lượng CSCĐ trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, cả 3 bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Xét các bị cáo phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng, có ý thức khắc phục hậu quả (bị cáo Trực tự nguyện bồi thường 40 triệu đồng cho bị hại), bị cáo Chương khi phạm tội chưa đến tuổi thành niên... HĐXX TAND Q. Đống Đa đã cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo, tạo điều kiện cho các bị cáo có cơ hội cải tạo tốt, sớm trở lại hòa nhập với cộng đồng. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Trung Trực 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt chung là 4 năm tù; bị cáo Trần Văn Sùng bị phạt 8 tháng tù và bị cáo Trần Đắc Chương bị phạt 6 tháng tù cùng về tội “Chống người thi hành công vụ”.

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_225053_phat-tu-3-co-dong-vien-qua-khich-gay-hoa-tai-san-van-dong-hang-day.aspx