Phạt tù 15 bị cáo gây rối trật tự công cộng tại Bình Thuận

Lợi dụng đám đông người tụ tập trên QL 1A, các đối tương đã hô hào gây mất trật tự, tấn công cảnh sát làm nhiệm vụ, gây ách tắc giao thông trên QL 1A. 15 bị cáo trong vụ án này đã lãnh án.

Ngày 7/3, TAND huyện Tuy Phong (Bình Thuận ) xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực xã Hòa Minh (huyện Tuy Phong) và thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Bắc Bình) vào ngày 10/6/2018. Có 15 bị cáo bị đưa xét xử trong vụ án này gồm: Nguyễn Thị Liên (SN 1974, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Duy Sang (SN 1984, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Duy Sang (SN1984), Kinh Tấn Hoạch (SN 1992) cùng trú tại huyện Bắc Bình; Hồ Thái Hà (SN 19810, Nguyễn Tấn Đông (SN1978), Trần Hồ (SN 1980), Đặng Ngọc Tấn (SN 2000), Huỳnh Văn Sù (SN 1989), Nguyễn Thanh Phương (SN 1996), Phạm Văn Mẫn (SN 2000), Nguyễn Văn Hiếu (SN1998), Nguyễn Trường Vĩnh Phúc (SN 1982), Lê Minh Trường (SN 2001), Lê Thị Ngọc Anh (SN 1989), Phạm Thị Minh Thu (SN 1973) cùng trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ đến 23 giờ ngày 10/6/2018 rất nhiều người dân tụ tập trên QL 1A khu vực Cầu Nam, xã Hòa Minh (Tuy Phong) và khu vực cầu Sông Lũy (thị trấn Phan Rí Cửa).

Một số người quá khích đã hô hào, kích động đám đông phá phách, cản trở giao thông trên QL1A làm cho các phương tiện giao thông không thể lưu thông qua đoạn đường này suốt thời gian dài. Một số đối tượng quá khích dùng gạch đá, cây gậy tấn công lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng, điều tiết giao thông.

Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã giải thích, vận động và yêu cầu giải tán, nhưng các đối tượng không chấp hành , còn tấn công Cảnh sát Cơ động làm nhiệm vụ tại khu vực Cầu Nam gây ách tắc giao thông nghiêm trọng và làm bị thương một số chiến sĩ cảnh sát. Đến 23 giờ cùng ngày những người này mới giả tán.

Qua điều tra, Công an huyện Tuy Phong xác định 15 đối tượng trên đã tham gia kích động đám đông, ngăn chặn các phương tiện g lưu thông trên QL 1A gây ách tắc giao thông.

Hội động xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hồ Thái Hà 3 năm 6 tháng tù; các bị cáo còn lại bị phạt từ 2 năm đến đến 3 năm tù.

Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/phat-tu-15-bi-cao-gay-roi-trat-tu-cong-cong-tai-binh-thuan-1385783.tpo