Phạt trưởng Công an xã nổ súng ở quán bi-a: Tin ngược

Lãnh đạo Công an huyện Thọ Xuân cho biết, thông tin xử phạt ông Trịnh Văn Hưng - Trưởng Công an xã Thọ Trường 3 triệu đồng là không chính xác.

Ngày 7/8/2018, Trung tá Lê Như Anh - Trưởng Công an huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa cho biết: "Hiện đơn vị vẫn đang tiến hành xử lý vụ việc Trưởng Công an xã Thọ Trường - Trịnh Văn Hưng nổ súng tại quá bi-a vào tối ngày 25/6. Đơn vị chưa đưa ra mức xử lý, kỷ luật với ông Hưng".

Vị lãnh đạo Công an huyện Thọ Xuân cũng khẳng định, thông tin xử phạt 3 triệu đồng và kỷ luật khiển trách ông Hưng mà nhiều tờ báo đăng tải là không chính xác.

Ông Trịnh Văn Hưng, Trưởng công an xã Thọ Trường, dùng súng bắn hướng vào nhóm thanh niên đang ẩu đả trong đêm.

Liên quan đến vụ việc, ngày 7/8 nhiều tờ báo đăng tải Công an huyện Thọ Xuân đã có kết luận hành vi dùng súng bắn chỉ thiên tại quán bi-a. Theo đó, thời điểm xảy ra vụ việc Trưởng Công an xã Thọ Trường đi làm việc cá nhân, không phải đi làm nhiệm vụ.

Súng quân dụng ông Hưng được cấp làm nhiệm vụ, trong thời điểm ông Hưng nổ súng là chưa cần thiết và không đúng quy định.

Từ đó lãnh đạo xã Thọ Trường đã phạt ông Hưng 3 triệu đồng vì hành vi gây rối trật tự công cộng và dùng súng không đúng quy định. Đồng thời, kỷ luật ông Hưng ở mức khiển trách.

Được biết, tối ngày 25/6, ông Hưng mặc thường phục đi trong xã, phát hiện có một nhóm xô xát nhau ở quán bi-a. Thấy thế, ông Hưng rút súng 2 phát vào đám đông.

Vân Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/phat-truong-cong-an-xa-no-sung-o-quan-bi-a-tin-nguoc-3363357/