Phát triển tình hữu nghị Việt Nam – Đức trong giai đoạn mới

Ngày 4/8, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam – Đức đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa V gồm 78 thành viên và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng được bầu làm tân Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội hữu nghị Việt Nam – Đức có sự tham dự của đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội Vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam… cùng hơn 250 đại biểu là thành viên của Hội qua các nhiệm kỳ, đại diện các Hội hữu nghị các nước và Chi hội thành viên của Hội.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục là điểm sáng về ổn định chính trị-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội và công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Công cuộc đổi mới tiếp tục giành được nhiều thắng lợi; quan hệ đối ngoại của nước ta tiếp tục mở rộng, vị thế quốc tế đất nước được tăng cường.

Về quan hệ Việt Nam và Đức, trong hơn 5 năm qua, hai nước đã hợp tác đạt nhiều kết quả trong khuôn khổ Đối tác chiến lược. Việt Nam luôn coi Đức là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu ở châu Âu trong nhiều năm qua trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ… Sự hợp tác và hỗ trợ hiệu quả của Đức đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, đặc biệt trên các lĩnh vực đào tạo nghề, năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo VUFO trao tặng Bằng khen cho các Chi hội xuất sắc của Hội hữu nghịi Việt Nam - Đức. (Ảnh: T.P)

Báo cáo tổng kết tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, hoạt động của Hội Việt - Đức và các tổ chức thành viên đã được triển khai hiệu quả, đổi mới, đạt nhiều thành tích quan trọng và nổi bật trên tất cả các lĩnh vực hoạt đối ngoại nhân dân đã đề ra. Trên cơ sở đảm bảo thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, hoạt động của Hội và các tổ chức thành viên luôn nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO); sự hỗ trợ, hợp tác rất nhiệt tình của các bộ, ban, ngành ở Trung ương và các địa phương, các tổ chức xã hội, các đơn vị kinh tế và các địa phương, nhất là của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ; sự giúp đỡ, hỗ trợ và tài trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và hội viên của Hội.

Hoạt động của các Hội địa phương và các Chi hội có những bước phát triển đột phá cả về hình thức và nội dung, tăng cả số lượng và chất lượng hoạt động và thu được kết quả tốt. Công tác phối hợp giữa Hội Trung ương và Hội địa phương nhiệm kỳ qua được thực hiện rất thường xuyên và chặt chẽ.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được, tiềm năng hoạt động của Hội vẫn chưa được khai thác hết, chưa phát huy được toàn bộ sức mạnh tổng hợp của tập thể Ban Chấp hành và các hội viên trên toàn hệ thống Hội. Vì vậy, trong giai đoạn 2018-2023, Hội cần tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nắm bắt cơ hội, thích ứng với những điều kiện mới để làm cho hoạt động của Hội ngày thêm phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả.

Phát biểu tại Đại hội, Tân Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Đức Nguyễn Chí Dũng bày tỏ niềm vinh dự được Ban Chấp hành Hội tín nhiệm bầu vào chức danh Chủ tịch. Thay mặt Ban Chấp hành Hội khóa V, ông Nguyễn Chí Dũng cam kết sẽ thực hiện tốt phương hướng hoạt động của Hội trong khóa tới. Đồng thời cho biết, Ban Thường vụ sẽ sớm tổ chức Hội nghị để cụ thể hóa phương thức, phương hướng hoạt động, cố gắng khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế và phát huy những mặt mạnh của Hội, góp phần đưa quan hệ Việt Nam – Đức phát triển ngày càng tốt đẹp.

Tân Chủ tịch cũng cảm ơn những đóng góp của những thế hệ người đi trước đối với mối quan hệ hai nước, đặc biệt các lãnh đạo của Hội nhiệm kỳ trước đồng thời hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và những người có hiểu biết về quan hệ hai nước để tiếp tục thúc đẩy thực hiện sứ mệnh của Hội.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội. (Ảnh: T.P)

Tới tham dự và phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Đức tại Việt Nam Wolfgang Manig vui mừng trước những phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hai nước trên các lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại tới văn hóa, giáo dục. Ông Wolfgang Manig mong muốn hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác toàn diện hơn nữa giúp cho tình hữu nghị giữa phát triển ngày càng tốt đẹp, cũng như tăng cường sự kết nối giữa người dân hai nước.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch phụ trách VUFO Đôn Tuấn Phong cũng đánh giá những thành tích của Hội hữu nghị Việt Nam – Đức trong nhiệm kỳ vừa qua đã hết sức nỗ lực, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: chủ động triển khai các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, thông tin tuyên truyền - đối ngoại, giao lưu văn hóa - nghệ thuật, tìm hiểu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và các hoạt động thúc đẩy quan hệ về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Phó Chủ tịch VUFO đề nghị thời gian tới, Hội cần tiếp tục phát huy hơn nữa lợi thế của mình tích cực chủ động hơn trong quan hệ với các đối tác Đức, tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn, trao đổi thông tin và hợp tác đa dạng hơn. Ông cũng tin tưởng, với sự lãnh đạo của Ban Chấp hành khóa mới cùng với phương hướng và nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, Hội hữu nghị Việt Nam – Đức sẽ thu được những thành công mới, góp phần xứng đáng vào việc tăng cường, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

T.P

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/phat-trien-tinh-huu-nghi-viet-nam-duc-trong-giai-doan-moi-75508.html