Phát triển Tân Châu trở thành vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh

Để thực hiện mục tiêu đó, những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Tân Châu (An Giang) tập trung thực hiện nhiều công việc quan trọng, trong đó xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh chương trình phát triển kinh tế biên giới; phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực (mời gọi doanh nghiệp về địa phương để đầu tư) và đề ra 3 chương trình mang tính đột phá…

Kết cấu hạ tầng đồng bộ

Về TX. Tân Châu những ngày này, không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường. Những chuyến xe chở hàng nông sản từ quê ra chợ để tiêu thụ ngày một nhộn nhịp, không khí đón xuân Canh Tý năm 2020, mừng TX. Tân Châu tròn 10 tuổi đang diễn ra rất tất bật. Các cơ sở chế biến hàng đặc sản phục vụ thị trường Tết, như: lạp xưởng bò, khô cá lóc, cá bổi; mắm cá mè vinh, khô cá tra phồng, bánh bò nướng, cơ sở chế biến gạo TC 24… đang vào guồng tăng tốc, kịp giao những chuyến hàng cuối năm.

Tại quảng trường lớn của thị xã, cờ hoa được trang hoàng rất rực rỡ, một sân khấu hoành tráng được dựng lên để biểu diễn chương trình nghệ thuật, mừng Tân Châu 10 năm thành lập và đón nhận quyết định của Bộ Xây dựng công nhận Tân Châu đạt chuẩn đô thị loại III.

“Là người dân quê lụa, tôi cảm thấy tự hào về quê hương của mình. TX. Tân Châu ngày nay không còn “ngăn sông cách trở” như 20 năm trước, Tân Châu bây giờ đã thật sự trở thành một trung tâm chính trị - kinh tế ở phía Bắc của tỉnh. Kinh tế Tân Châu đã và đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, hàng hóa tại các tỉnh ĐBSCL đi qua cửa khẩu Vĩnh Xương ngày một nhiều; đời sống của người dân không ngừng được nâng lên, tôi rất tự hào về quê hương của mình” - bà Trần Thị Mỹ Lệ (phường Long Thạnh, TX Tân Châu) tự hào.

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp

Để có được một TX. Tân Châu như hôm nay, nhiều thập niên qua, bằng sự nỗ lực không biết mệt mỏi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây đã phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng chung tay xây dựng một Tân Châu mạnh về chính trị, giàu về kinh tế, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Cụ thể, trên lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhiều công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng như: công trình cầu Tân An, tuyến dân cư kênh Vĩnh An, lộ sau sông Tiền; công trình nâng cấp, cải tạo các tuyến đường trong nội ô thị xã…

Những công trình xây dựng này đã góp phần làm cho bộ mặt đô thị ngày càng đẹp và khang trang hơn, đảm bảo tính gắn kết và phát huy tính đồng bộ, hiệu quả của các công trình, giúp thị xã hướng đến mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Đẩy mạnh mời gọi đầu tư

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, thị xã đã đầu tư xây dựng hệ thống giao thông từ thành thị đến nông thôn. Ngoài hệ thống giao thông nội thị, địa phương này còn có tuyến đường N1 đi qua, kết nối TX. Tân Châu với các tỉnh, thành phố trong khu vực. Những năm qua, các tuyến Tỉnh lộ 952, 953, 954 được nâng cấp và mở rộng, từ đó giúp kết nối giao thông liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại dễ dàng.

“Không bằng lòng với những gì đã có, TX. Tân Châu đang đẩy mạnh mời gọi doanh nghiệp (DN) về đây đầu tư, xây dựng nhà máy, xí nghiệp, các công trình mang tính kết nối giao thông; các công trình cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị để trong những năm tiếp theo, bộ mặt TX. Tân Châu ngày càng đẹp hơn” - Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Trần Hoàng Hải chia sẻ.

Cụ thể, trên lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật giao thông - cụm công nghiệp, thị xã mời gọi các DN về đây đầu tư dự án cầu bắc qua sông Tiền, cảng Tân Châu, cụm công nghiệp Châu Phong, Long An, Long Sơn, Vĩnh Xương. Khu kinh tế biên giới có dự án Khu thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí Vĩnh Xương. Khu công nghiệp - thương mại - dịch vụ cửa khẩu Vĩnh Xương. Riêng dự án mời gọi đầu tư trên lĩnh vực phát triển đô thị, môi trường, thương mại - dịch vụ - du lịch, văn hóa - xã hội, thị xã mời gọi DN về đây đầu tư Khu khách sạn, nhà hàng tiệc cưới. Dự án nâng cấp, chỉnh trang Khu dân cư ngập úng, ô nhiễm môi trường (phường Long Hưng); hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Tân Châu…

“Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư, DN từ khi thực hiện công tác khảo sát, thăm dò đến triển khai, thi công và đưa dự án vào sử dụng. Tân Châu sẽ tạo mọi điều kiện để DN về đây đầu tư, xây dựng công trình, nhà máy, xí nghiệp để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tân Châu làm giàu một cách chính đáng” - ông Trần Hoàng Hải cho biết.

“Nhiệm kỳ qua, với truyền thống đoàn kết, năng động, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX. Tân Châu đã chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; quốc phòng - an ninh được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tăng cường; năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao, từ đó giúp đảng bộ lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đề ra”- Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Đắc Tài khẳng định

MINH HIỂN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/phat-trien-tan-chau-tro-thanh-vung-kinh-te-trong-diem-cua-tinh-a262353.html