Phát triển sâu rộng phong trào thể dục thể thao của người cao tuổi

Với phương châm sống vui, sống khỏe, sống có ích, thời gian qua, phong trào thể dục thể thao người cao tuổi (NCT) ngày càng được phát triển sâu rộng ở khắp các địa phương trong tỉnh... Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Các thành viên CLB Bóng bàn NCT phường Hồng Hải (TP Hạ Long) luyện tập, giao lưu để rèn luyện sức khỏe tại Nhà văn hóa phường Hồng Hải.

Các thành viên CLB Bóng bàn NCT phường Hồng Hải (TP Hạ Long) luyện tập, giao lưu để rèn luyện sức khỏe tại Nhà văn hóa phường Hồng Hải.

Cứ đều đặn 14h chiều hằng ngày, các thành viên của CLB Bóng bàn NCT phường Hồng Hải (TP Hạ Long) tập trung tại Nhà văn hóa phường để luyện tập. Ông Nguyễn Đắc Quyền (76 tuổi), Chủ nhiệm CLB Bóng bàn NCT phường Hồng Hải, cho biết: Kể từ khi thành lập đến nay đã 15 năm, Nhà văn hóa phường Hồng Hải trở thành địa chỉ quen thuộc của thành viên trong CLB chúng tôi. Ở đây có diện tích rộng, không gian thoáng đãng, cùng trang thiết bị âm thanh, chiếu sáng thích hợp cho các hoạt động thể thao, nhất là môn bóng bàn. Hằng ngày, bắt đầu từ 14-16h30, tất cả 21 thành viên trong CLB đều có mặt tại nhà văn hóa để luyện tập.

Theo ông Quyền, bóng bàn là môn thể thao thích hợp với NCT, vừa nhẹ nhàng, vừa rèn luyện sức khỏe thân thể, xua đi bệnh tật. Thành viên lớn tuổi nhất trong CLB đã ngoài 80 tuổi, nhưng vẫn nhiệt tình tham gia. Hiện trên địa bàn phường Hồng Hải có 2 CLB Bóng bàn NCT, với tổng số 60 thành viên.

TP Hạ Long là một trong những địa phương có phong trào thể dục thể thao NCT phát triển mạnh mẽ nhất tỉnh. Trên địa bàn thành phố có 14 CLB Thái cực trường sinh đạo NCT, với hơn 1.000 hội viên; có 11 CLB Dưỡng sinh kinh lạc hoạt động ở 11 phường với 2.000 hội viên; 23 CLB Cầu lông; 25 CLB Bóng bàn, cùng hàng trăm tổ cờ vua, cờ tướng...

Ở Hải Hà, phong trào thể dục thể thao NCT được phát triển sâu rộng không chỉ tại thị trấn mà lan tỏa ở nhiều thôn, bản. Điển hình là CLB Thể thao dưỡng sinh NCT xã Quảng Minh, được thành lập năm 2011 với 100 thành viên, mục tiêu rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe NCT. CLB sinh hoạt vào chiều thứ 6 hằng tuần tại Nhà văn hóa xã Quảng Minh. Bà Phạm Thị Thuần (77 tuổi), thành viên CLB Thể thao dưỡng sinh NCT xã Quảng Minh, cho biết: Tôi sinh hoạt tại CLB dưỡng sinh đến nay đã được 5 năm, việc tham gia này không chỉ rèn luyện sức khỏe bản thân, mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu giữa các thành viên, giúp chúng tôi có đời sống tinh thần tốt hơn.

Hiện huyện Hải Hà có tổng số 10 CLB Thể thao dưỡng sinh NCT với 400 hội viên tham gia; có 1 CLB Bóng chuyền hơi; 1 CLB Bóng bàn; 2 CLB Cầu lông NCT... Tại các thôn, bản, phong trào văn hóa, thể dục thể thao hoạt động theo tổ, nhóm phát triển tương đối tốt, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần NCT.

Các thành viên NCT của CLB Thể thao dưỡng sinh NCT xã Quảng Minh (huyện Hải Hà) tham gia luyện tập vào buổi chiều thứ 6 hằng tuần.

Theo số liệu của Ban Đại diện Hội NCT tỉnh, hiện toàn tỉnh có tổng số 133.574 NCT đang sinh hoạt ở 1.567 chi hội cơ sở, thuộc 186 Hội cấp xã, phường, thị trấn. Thời gian qua, nhiều mô hình, CLB Thể thao NCT được thành lập. Chỉ tính trong 10 tháng của năm 2019, toàn tỉnh có 41 CLB Thể dục thể thao NCT được thành lập, qua đó nâng tổng số lên thành 1.900 CLB Văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao NCT toàn tỉnh với 90.000 hội viên tham gia.

Ông Hà Đăng Hạnh, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh, cho biết: So với trước đây, phong trào thể dục thể thao NCT ngày càng phát triển và lan tỏa sâu rộng không chỉ tập trung ở đô thị, thành phố lớn mà ở cả các nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tại các địa phương như: Bình Liêu, Ba Chẽ, Hoành Bồ, Hải Hà... có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng cũng đã tổ chức các hoạt động thể thao NCT. Điều này chứng tỏ đời sống vật chất người dân ngày được nâng lên, ý thức rèn luyện sức khỏe NCT càng được quan tâm chú trọng. Không những vậy, các hoạt động này còn là sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp NCT có cơ hội giao lưu, kết nối bạn bè, đồng nghiệp.

Để phong trào này phát huy hiệu quả, hằng năm Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đều xây dựng kế hoạch cụ thể về hoạt động văn hóa thể thao. Trong đó, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh lựa chọn nội dung tổ chức các hoạt động thể dục thể thao NCT. Tiêu biểu như: Giải vô địch bóng chuyền hơi Trung cao tuổi tỉnh Quảng Ninh năm 2019, với 11 đội bóng chuyền đến từ 6 đoàn đại diện NCT trong tỉnh; Liên hoan các CLB Vovinam - dưỡng sinh Quảng Ninh lần thứ 2-2019, thu hút 700 vận động viên (đa số NCT) của 23 CLB Vovinam-dưỡng sinh ở 4 địa phương là Hạ Long, Tiên Yên, Hải Hà, Quảng Yên tham gia...

Có thể nói phong trào thể dục thể thao NCT là hoạt động thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh ý nghĩa, mang giá trị tinh thần rất lớn, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Dương Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/201911/phat-trien-sau-rong-phong-trao-the-duc-the-thao-cua-nguoi-cao-tuoi-2460185/