Phát triển quan hệ đối tác hiệu quả Việt Nam - Singapore

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan, từ ngày 30 đến 31-7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thăm chính thức Cộng hòa Singapore.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (01-8-1973 - 01-8-2018) và 5 năm thiết lập Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Singapore (01-9-2013 - 01-9-2018).

* Tại buổi hội đàm sáng 31-7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan chia sẻ những đánh giá tích cực về sự phát triển sâu sắc, hiệu quả của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore.

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakishnan đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, mối quan hệ chính trị - đối ngoại gắn bó giữa lãnh đạo hai nước, việc trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội cùng giao lưu nhân dân ngày càng sâu đậm đã tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương.

Hai bên cũng khẳng định, Việt Nam và Singapore chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược và tầm nhìn về vấn đề an ninh, phát triển của hai nước cũng như những vấn đề quan trọng ở khu vực. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai đầy đủ và hiệu quả những thỏa thuận cấp cao đã đạt được, nhất là trong chuyến thăm chính thức Singapore của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tháng 4 vừa qua, đồng thời tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, tham vấn và chia sẻ kinh nghiệm về hoạch định chính sách giữa hai nước nhằm duy trì đà phát triển mạnh mẽ hiện nay, khai thác tốt cơ hội, đưa quan hệ hai nước bước vào những giai đoạn phát triển cao hơn nữa.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Vivian đánh giá hai nước còn rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy tăng trưởng thương mại hai chiều, nhất là khi hai nước đều là thành viên của các hiệp định thương mại tự do khu vực và liên kết thương mại thế hệ mới như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Bộ trưởng Vivian hoan nghênh đề nghị của Việt Nam về việc hỗ trợ các sản phẩm nông sản, thực phẩm như gạo, cà phê, hồ tiêu, rau quả sạch… tăng cường tiếp cận thị trường Singapore.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao việc Singapore luôn duy trì là nhà đầu tư và đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam với hơn 2.000 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 43 tỷ USD, trong đó 9 Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đã trở thành biểu tượng hợp tác hiệu quả giữa hai nước…

Bộ trưởng Vivian cho biết, Singapore là nước sớm nhận thấy tiềm năng hợp tác tại Việt Nam nên đã đầu tư vào Việt Nam từ những năm 90 của thế kỷ XX và cam kết hoạt động lâu dài, đồng thời đánh giá cao Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, ưu tiên giải quyết kịp thời nhiều vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, phối hợp thúc đẩy đầu tư Singapore vào Việt Nam.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác về giáo dục - đào tạo, lao động, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân, đánh giá cao việc hai bên triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao, trong đó có sự kiện “Ngày văn hóa - ẩm thực Việt Nam” được tổ chức nhân chuyến thăm, góp phần thắt chặt và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp trên các diễn đàn khu vực và thế giới, đặc biệt là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đánh giá cao vai trò của Singapore trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2018 với chủ đề “tự cường và sáng tạo” và khẳng định Việt Nam ủng hộ và phối hợp với Singapore trong thực hiện các mục tiêu, ưu tiên đề ra.

Về vấn đề Biển Đông, hai Bộ trưởng nhất trí ASEAN cần giữ vững lập trường chung và các nguyên tắc đã nhất trí, tiếp tục thể hiện đầy đủ các quan điểm này trong văn kiện của Hội nghị, cho rằng các nước cần bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), gồm cả các biện pháp xây dựng lòng tin cũng như quy định về kiềm chế, không có các hoạt động làm phức tạp tình hình hoặc gia tăng tranh chấp.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao các nỗ lực của Singapore trong việc thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) đạt những bước tiến nhất định.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đã ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Singapore về các nguyên tắc hoạt động của Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Singapore.

Theo Bản ghi nhớ, Trung tâm Đào tạo Việt Nam - Singapore (VSTC) hiện nay sẽ được nâng cấp thành Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Singapore (VSCC), tạo khuôn khổ pháp lý cho việc mở rộng hoạt động của Trung tâm, không chỉ gói gọn trong việc tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho khu vực công, mà còn mở rộng ra các hoạt động khác như cung cấp giải pháp phát triển, quy hoạch đô thị; tư vấn dự án phát triển; đào tạo kỹ thuật và dạy nghề; hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực kiểm dịch vệ sinh thực phẩm, nông thủy sản, an ninh mạng và tiến hành các dự án phát triển cộng đồng tại địa phương...

** Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, chiều 31-7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội kiến với Tổng thống nước chủ nhà Halimah Yacob và Thủ tướng Lý Hiển Long.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đến chào xã giao Tổng thống Singapore Halimah Yacob. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Tổng thống Halimah Yacob bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam và Singapore sau 45 thiết lập quan hệ ngoại giao và sau 5 năm thiết lập Đối tác chiến lược.

Tổng thống đánh giá cao hai bên đã và đang tổ chức nhiều sự kiện để kỷ niệm mốc quan trọng này. Hợp tác giữa Việt Nam và Singapore phát triển tốt và hiệu quả, không chỉ trong thương mại, đầu tư mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác. Đặc biệt, du lịch và giao lưu nhân dân đã và đang tăng trưởng mạnh, với lượng khách du lịch Singapore sang Việt Nam đạt gần 300.000 lượt năm 2018, hàng tuần có hơn 140 chuyến bay thẳng đã kết nối hai nước gần hơn, góp phần tạo quan hệ gắn bó, gần gũi và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Tổng thống H. Yacob cảm ơn Việt Nam về sự ủng hộ và hợp tác chặt chẽ dành cho Singapore trong năm Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2018 và nhấn mạnh, trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Singapore mong muốn thúc đẩy một ASEAN đoàn kết, tự cường và sáng tạo, đi đầu nắm bắt những xu hướng của thời đại hiện nay để phục vụ mục tiêu phát triển, thu hẹp khoảng cách, ứng phó hiệu quả với các thách thức về an ninh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng sang thăm Singapore đúng dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời Bà Tổng thống và Phu quân sớm sang thăm chính thức Việt Nam.

Phó Thủ tướng đánh giá cao Singapore luôn là đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của Việt Nam, với kim ngạch thương mại năm 2017 đạt 8,6 tỷ USD, đầu tư đạt 43 tỷ USD; khẳng định Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với các đối tác Singapore nhằm duy trì đà phát triển tích cực.

*** Tại cuộc gặp với Thủ tướng Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore là một trong những quan hệ đối tác hiệu quả thiết thực nhất, tin cậy, cho rằng có được như vậy là do bên chia sẻ nhiều lợi ích tương đồng cả về song phương và đa phương.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ hài lòng về quan hệ chính trị hết sức nồng ấm, thân tình và tin cậy cao giữa lãnh đạo hai nước, thể hiện sống động qua chuyến thăm hết sức thành công của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tháng 4 vừa qua, đồng thời cho biết sẽ dự Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) được tổ chức vào tháng 9 tới tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ Đối tác chiến lược với Singapore, cảm ơn và đánh giá cao Singapore đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập, đặc biệt là giúp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý vĩ mô.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh thành công của các Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) là biểu tượng và hình mẫu trong hợp tác song phương, với 9 khu VSIP trải đều nhiều tỉnh thành trên khắp 3 miền của Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị Singapore nghiên cứu, thúc đẩy chuyển đổi đầu tư sang các ngành sử dụng hàm lượng công nghệ và chất xám cao, phù hợp với xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định đây cũng là xu hướng hiện nay trong đầu tư của Singapore; vui mừng về việc, trong chuyến thăm chính thức Singapore vừa qua của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực mới như đô thị thông minh, năng lượng tái tạo, dự kiến đầu tư xây dựng một số khu công nghệ cao… tại Việt Nam và đề nghị hai bên tích cực phối hợp, biến các cơ hội hợp tác này thành hiện thực trong thời gian tới.

Trao đổi về hợp tác khu vực và quốc tế, hai bên nhấn mạnh cần bảo đảm các nguyên tắc về duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, phát huy tiếng nói thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao những thành công của Singapore trên cương vị Chủ tịch ASEAN; đề cao việc hai bên chia sẻ nhiều quan điểm và lợi ích tương đồng trong nhiều vấn đề chiến lược, trong đó có việc thúc đẩy tự do thương mại, liên kết và hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, phối hợp chặt chẽ trong phê chuẩn và đưa vào triển khai Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

*** Cũng nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Singapore (01-8-1973 - 01-8-2018), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi Thư mừng đến Tổng thống nước Cộng hòa Singapore Halimah Yacob; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư mừng đến Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long.

Trong thư, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Singapore không ngừng được củng cố và phát triển trong suốt 45 năm qua; đặc biệt, việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2013 đã mở ra một giai đoạn mới, tin cậy và sâu sắc hơn cho quan hệ hai nước. Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh những thành tựu hợp tác to lớn trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các lãnh đạo Singapore để thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam và Singapore trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

BTV/TTXVN

Nguồn Tạp chí cộng sản: http://www.tapchicongsan.org.vn/home/doi-ngoai-va-hoi-nhap/2018/51746/phat-trien-quan-he-doi-tac-hieu-qua-viet-nam-singapore.aspx