Phát triển nghệ thuật múa hiện đại, bản sắc, làm giàu thêm kho tàng văn hóa Việt Nam

Ngày 29-9, Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VII (2020-2025) Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tham gia 483 đại biểu đại diện cho gần 900 hội viên trong cả nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự đại hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam nhiệm kỳ VII (2020-2025).

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam luôn thấm nhuần, vững tin, đoàn kết, thống nhất để nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn, tạo không khí đổi mới qua các sự kiện nghệ thuật giá trị, đặc biệt là tăng cường động viên sáng tác, biểu diễn về các đề tài "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chiến tranh cách mạng, dân gian dân tộc, hiện đại; đưa nghệ thuật múa đến công chúng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhân dân.

Ở nhiệm kỳ mới, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tiếp tục chú trọng đổi mới hoạt động, tạo điều kiện cho việc sáng tác và biểu diễn những tác phẩm chất lượng, bám sát hiện thực đời sống, đồng thời, tăng cường công tác nghiên cứu, lý luận, phê bình nghệ thuật múa và đào tạo nghệ sĩ trẻ.

Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ trân trọng và ghi nhận những thành tựu to lớn mà Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam và các nghệ sĩ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là việc kế thừa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, từng bước lớn mạnh, góp phần vào những thành tựu chung của dân tộc, làm giàu thêm kho tàng văn hóa Việt Nam.

Với việc hoàn thành chuyển giao thế hệ trong nhiệm kỳ mới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tiếp tục kế thừa và phát huy thành tựu đã đạt được, có tầm nhìn đầu tư, phát triển để nghệ thuật múa lan tỏa rộng rãi, đưa những tác phẩm chất lượng, giá trị đến với mọi người dân, từ đó góp phần xây dựng đời sống tinh thần, văn hóa và con người Việt Nam chân - thiện - mỹ.

Trước những khó khăn, thách thức trong việc tìm kiếm, đào tạo tài năng nghệ thuật múa nói riêng, nghệ thuật nói chung, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam quan tâm, đầu tư, tạo cơ chế, chính sách thuận lợi, xứng đáng cho các nghệ sĩ múa, nhằm xây dựng thế hệ kế cận tài năng, tâm huyết, đóng góp cho sự phát triển nghệ thuật múa hiện đại, bản sắc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam và các nghệ sĩ múa sẽ tìm tòi, phát huy sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại để tiếp tục góp phần phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đã nhất trí bầu Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam nhiệm kỳ VII (2020-2025) gồm 15 thành viên.

An Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/979512/phat-trien-nghe-thuat-mua-hien-dai-ban-sac-lam-giau-them-kho-tang-van-hoa-viet-nam