Phát triển kỹ thuật mới, hết lòng vì người bệnh

Trong những năm qua, Bộ môn-Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình (CTCH), Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) không ngừng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật mới, áp dụng thành tựu y học hiện đại trong chẩn đoán và điều trị, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ bộ đội và nhân dân, trở thành địa chỉ điều trị và đào tạo uy tín trong lĩnh vực CTCH.

Sáng đầu tuần, có mặt tại Bộ môn-Trung tâm CTCH, chúng tôi chứng kiến các bác sĩ, điều dưỡng tích cực chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân. Ông Bùi Văn Chiến ở tỉnh Hòa Bình, đưa em trai xuống khám bệnh chia sẻ: “Cách đây 6 tháng, mẹ tôi là cụ Hoàng Thị Kh., 90 tuổi, ở xã Xăm Khòe, huyện Mai Châu, bị ngã gãy cổ xương đùi. Gia đình rất lo lắng vì nhiều người tư vấn cụ tuổi cao, lại bị tiểu đường, cao huyết áp, nếu phẫu thuật khả năng rủi ro lớn. Sau khi đến Bệnh viện Quân y 103, mẹ tôi được các bác sĩ thăm khám, hội chẩn, điều trị bệnh nền sau đó mới chỉ định phẫu thuật. Trong thời gian điều trị tại đây, cụ được các bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc ân cần, chu đáo, từ việc tiêm thuốc, thay băng, đo nhiệt độ đến tư vấn chăm sóc sau khi ra viện. Giờ mẹ tôi đã đi lại được bình thường. Gia đình tôi rất tin tưởng vào chuyên môn cũng như tinh thần phục vụ hết lòng vì người bệnh của các thầy thuốc chiến sĩ...”.

Bệnh nhân Phạm Tải L., 20 tuổi, ở huyện Quốc Oai, TP Hà Nội được xuất viện mà vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại hôm bị tai nạn giao thông. Khi được chuyển vào Bệnh viện Quân y 103, bác sĩ cho biết tình trạng tổn thương phức tạp, cẳng chân trái đứt gần rời, có nguy cơ hoại tử cao, chị L. đã nghĩ mình sẽ phải mất chân, tàn phế suốt đời. Tuy nhiên, nhờ được các bác sĩ của Bộ môn-Trung tâm CTCH cấp cứu kịp thời, trồng nối lại cẳng chân (phẫu thuật cố định lại xương gãy, ghép nối các mạch máu, thần kinh bằng kỹ thuật vi phẫu), sau 10 ngày điều trị tích cực, vết thương đã bình phục.

Các thầy thuốc Bộ môn-Trung tâm Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Quân y 103) thực hiện phẫu thuật thay khớp cho bệnh nhân. Ảnh: ĐẶNG ANH.

Đại tá, PGS, TS Vũ Nhất Định, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 103, Giám đốc Trung tâm CTCH cho biết: Các bác sĩ ở Trung tâm CTCH nói riêng và ở Bệnh viện Quân y 103 nói chung đều là các học viên có thành tích học tập tốt, được giữ lại bệnh viện. Bên cạnh nhiệm vụ là người thầy thuốc, họ phải không ngừng học tập, phấn đấu, được tiếp tục đào tạo ở các cơ sở y tế lớn trong nước và được tạo điều kiện để tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn ở nước ngoài để trở thành giảng viên, nhà nghiên cứu. Những người thầy thuốc ở đây vừa có tâm sáng, vừa có tri thức cao, chuyên nghiệp, có tầm nhìn trong nghiên cứu.

Đến nay, các thầy thuốc ở Trung tâm CTCH, Bệnh viện Quân y 103 đã triển khai các kỹ thuật cao, chuyên sâu trong lĩnh vực CTCH. Nhiều ca bệnh khó đã được chẩn đoán và điều trị thành công, có nhiều kỹ thuật tiên tiến đạt trình độ ngang tầm khu vực và hướng tới tương đương các nước có trình độ phát triển cao.

Theo Đại tá, PGS, TS Vũ Nhất Định, thời gian tới, Bộ môn-Trung tâm CTCH tiếp tục phát triển mạnh về số lượng và nâng cao chất lượng kỹ thuật chuyên sâu như: Phẫu thuật khớp (thay lại khớp, thay khớp điều trị ung thư gần khớp...), phẫu thuật nội soi khớp, phát triển y học thể thao, các phẫu thuật điều trị dị tật bẩm sinh, các di chứng chấn thương, phẫu thuật bàn tay, phẫu thuật cột sống (gãy xương, gù-vẹo, thay đĩa đệm...), vi phẫu thuật, các kỹ thuật điều trị bệnh lý và chấn thương mới.

Không chỉ đột phá nâng cao chất lượng khám, điều trị, Bộ môn-Trung tâm CTCH còn luôn chú trọng nêu cao y đức cho cán bộ, nhân viên. Đại tá, PGS, TS Đặng Hoàng Anh, Chủ nhiệm Bộ môn CTCH cho biết: Cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên quán triệt, giáo dục cho đội ngũ thầy thuốc, nhân viên nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần, thái độ chăm sóc, phục vụ người bệnh; đặt mình vào vị trí của người bệnh để lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ; kiên quyết “nói không” với tiêu cực, không để xảy ra tình trạng gây khó dễ với người bệnh...

Cùng với nhiệm vụ điều trị, nghiên cứu khoa học, Bộ môn-Trung tâm CTCH tham gia đào tạo các đối tượng từ trung cấp đến nghiên cứu sinh, đào tạo cán bộ, học viên cho bạn Lào và Campuchia. Từ năm 2016 đến nay, Bộ môn-Trung tâm CTCH còn tham gia đào tạo các sinh viên y khoa đến từ Singapore, CHLB Đức; làm việc với các đoàn bác sĩ quân y Hoa Kỳ, CHLB Đức, Tây Ban Nha... sang trao đổi, học tập về chuyên ngành chấn thương chỉnh hình.

Với những thành tích xuất sắc trong 60 năm xây dựng và phát triển, Bộ môn-Khoa CTCH (nay là Bộ môn-Trung tâm CTCH) đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Ba, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

NGUYỄN TƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/phat-trien-ky-thuat-moi-het-long-vi-nguoi-benh-644095