Phát triển kỹ năng nghiên cứu quan trọng cho cán bộ trẻ của Việt Nam

Ngày 27/5/2019, tại Hà Nội, Hội đồng Anh, Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo phối hợp tổ chức khóa học Bồi dưỡng kỹ năng bổ trợ dành cho cán bộ nghiên cứu Việt Nam, với sự tham gia của 30 học viên, mở đầu cho hành trình qua ba TP: Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Các học viên tại khóa học.

Các học viên tại khóa học.

Khóa học Bồi dưỡng kỹ năng bổ trợ dành cho cán bộ nghiên cứu được thiết kế nhằm trang bị cho các cán bộ nghiên cứu trẻ của Việt Nam những kỹ năng cần thiết giúp cải thiện chất lượng nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu dựa trên khung phát triển năng lực cán bộ nghiên cứu tại Vương quốc Anh.

Mở ra cơ hội hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ

Thông qua chương trình này, Hội đồng Anh mong muốn tiếp tục là cầu nối đưa những mô hình giảng dạy của Vương quốc Anh vào các chương trình và hoạt động đào tạo chuyên môn cho các nhóm mục tiêu bao gồm các nhà nghiên cứu, nhà quản lý nghiên cứu và các bên liên quan đến lĩnh vực đổi mới và sáng tạo tại Việt Nam. Từ đó giúp họ không chỉ phát triển kỹ năng mà còn mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia.

Bà Donna McGowan, Giám đốc Quốc gia của Hội đồng Anh tại Việt Nam cho biết, Hội đồng Anh đã nhận được hơn 100 đơn đăng ký của các nhà nghiên cứu tham gia các khóa học tại ba thành phố.

Phát biểu tại sự kiện, bà Donna McGowan, Giám đốc Quốc gia của Hội đồng Anh tại Việt Nam chia sẻ: “Trong lần hợp tác này với Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Hội đồng Anh đã nhận được hơn 100 đơn đăng ký của các nhà nghiên cứu tham gia các khóa học tại ba thành phố. Con số này cho thấy mức độ quan tâm và nhu cầu cấp thiết của nhiều nhà nghiên cứu tại Việt Nam trong việc nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cũng như tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế để không ngừng hoàn thiện và phát triển các công trình nghiên cứu của mình. Chủ động nắm bắt cơ hội để vươn tầm quốc tế sẽ trở thành xu thế phát triển chung của nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới. Đây cũng chính là nền tảng để tạo nên nhiều công trình nghiên cứu thành công và có ảnh hưởng sâu rộng”.

Bổ trợ những kỹ năng cần thiết giúp cải thiện chất lượng nghiên cứu tốt

Giảng viên giảng dạy tại các khóa học là các chuyên gia đến từ Đại học Conventry, Vương quốc Anh với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu. Giáo sư Elena Gaura, Phó trưởng khoa nghiên cứu ngành Kỹ thuật, Môi trường và Máy tính, Chủ nhiệm đề tài tại Đại học Coventry với 20 năm kinh nghiệm về lãnh đạo, quản lý, cố vấn và đấu thầu các nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật và máy tính. Thông qua các khóa bồi dưỡng, giáo sư Elena và các đồng nghiệp tại Đại học Coventry sẽ giúp các nhà nghiên cứu củng cố, phát triển những kỹ năng nghiên cứu quan trọng và thực tế: Kỹ năng viết và đăng tải bài báo chất lượng cao; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trong nhóm nghiên cứu và với doanh nghiệp; kỹ năng viết đề xuất cho các dự án nghiên cứu; quản lý dự án nghiên cứu; chuyển giao kết quả nghiên cứu cho doanh nghiệp…

Các học viên chụp ảnh lưu niệm.

Đánh giá kết quả tiềm năng của các hoạt động này, TS Nguyễn Ngọc Song, Phó Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo chia sẻ: “Vương quốc Anh là một trong những quốc gia đi đầu thế giới về khoa học và đổi mới sáng tạo. Chúng tôi tin tưởng rằng, đây sẽ là cơ hội tốt cho các các bộ nghiên cứu trẻ của Việt Nam bổ trợ những kỹ năng cần thiết giúp cải thiện chất lượng nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu dựa trên khung phát triển năng lực cán bộ nghiên cứu tại Vương quốc Anh. Sau khi tham gia các khóa bồi dưỡng kỹ năng, 15 nhà nghiên cứu xuất sắc sẽ được lựa chọn để tham dự khóa học ngắn hạn tại Vương quốc Anh và trở lại Việt Nam để tiến hành các hoạt động huấn luyện cho các nhà nghiên cứu khác. Đây sẽ là tiền đề tốt cho sự phát triển bền vững của ngành khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.”

Tiếp nối hoạt động tại Hà Nội, các khóa bồi dưỡng sẽ tiếp tục được tổ chức tại Đà Nẵng (từ 2 đến 7/6), TP Hồ Chí Minh (từ 10 đến 14/6).

HÒA THANH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/phat-trien-ky-nang-nghien-cuu-quan-trong-cho-can-bo-tre-cua-viet-nam-d98315.html