Phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới giai đoạn 2020 - 2025

ĐTO - Sáng ngày 17/6, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Kết luận số 27-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X và tham vấn ý kiến Dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới giai đoạn 2020 - 2025. Hội nghị được trực tuyến đến điểm cầu của TP.Hồng Ngự và các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự. Tại điểm cầu UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đại biểu là chuyên gia, nguyên lãnh đạo các địa phương khu vực biên giới.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin tóm tắt quá trình tham mưu xây dựng và nội dung dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, qua triển khai thực hiện Kết luận số 27-KL/TU, nhận thức cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới được nâng lên, nhiều nguồn lực được ưu tiên phát triển cho khu vực biên giới; hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nâng cấp, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân khu vực biên giới. Dự thảo Kết luận cũng nêu rõ bài học kinh nghiệm, xác định quan điểm phát triển và đề ra mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 trong các lĩnh vực: phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, kết cấu hạ tầng, quốc phòng - an ninh.

Các đại biểu tham dự hội nghị đóng góp nhiều ý kiến về các nội dung: đánh giá tình hình kinh tế - xã hội khu vực biên giới giai đoạn 2016 - 2020; quan điểm, mục tiêu, các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới trong thời gian tới. Cụ thể, cần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; quan tâm công tác giáo dục - đào tạo; nâng chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ tạo việc làm, chăm lo sức khỏe người dân; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển khu vực biên giới, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển hạ tầng giao thông kết nối; tăng cường phát triển thương mại, du lịch biên giới; phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với bảo đảm quốc phòng - an ninh;...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cám ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời, đề nghị tổ biên tập nghiên cứu, tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, nhất là các giải pháp cụ thể, phù hợp thực tiễn địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực biên giới phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

NGÂN NGUYỄN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/phat-trien-kinh-te-xa-hoi-khu-vuc-bien-gioi-giai-doan-2020-2025-98383.aspx